1. Chìa khóa
Nếu bạn để chìa khóa và điện thoại trong túi quần, các cạnh, góc của nó sẽ dễ làm trầy xước thiết bị. Bên cạnh đó, chúng còn va đập vào màn hình, có thể gây nứt vỡ. Nhiều người có thói quen cho điện thoại vào túi quần sau, dễ khiến nứt vỡ màn hình hơn. Mặt khác, khi để điện thoại phía sau túi quần rất dễ trượt và rơi.
2. Tiền mặt
Một số người thường để một ít tiền mặt trong ốp điện thoại phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của điện thoại. Nếu để lâu ngày có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của điện thoại.
Mặt khác, nếu là ốp điện thoại trong suốt, tờ tiền rất dễ thu hút sự chú ý của trộm, nhất là khi chúng ta đi chợ hoặc đến những nơi đông người qua lại.
3. Chất lỏng
Đừng để đồ uống và những thứ khác có chứa chất lỏng cùng điện thoại di động của bạn. Nước có thể rò rỉ ra ngoài và chảy vào điện thoại di động, gây hỏng hóc.
4. Những thứ có từ tính
Ví dụ như thỏi son. Nếu hai nắp son tự động dính vào nhau, điều đó đồng nghĩa là nắp có nam châm.
Nam châm có một số từ trường. Nếu chúng ta đặt điện thoại di động và nam châm gần nhau trong một thời gian dài, nó có thể ảnh hưởng đến tín hiệu của thiết bị, làm nhiễu từ trường của một số linh kiện điện tử, từ hóa thiết bị cảm biến bên trong nó.
5. Các giấy tờ quan trọng như chứng minh thư, thẻ ngân hàng
Những giấy tờ này không nên để chung với điện thoại di động (trong ốp điện thoại) vì quá trình lấy nó ra khá phức tạp và giấy tờ dễ rơi mất, thất lạc.
Lưu ý:
- Mỗi khi sạc điện thoại di động, chúng ta nên đặt thiết bị ở nơi dễ tản nhiệt.
- Nếu điện thoại di động có ốp, bạn nên tháo nó trước khi sạc. Vì điện thoại di động khi sạc sẽ sinh nhiệt, tháo ốp ra để sạc có thể giúp thiết bị tản nhiệt bình thường và tránh để nhiệt độ sạc quá cao làm hỏng điện thoại.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)