Tại Việt Nam, những mẫu crossover tầm giá 1 tỷ đồng, với lựa chọn 5 chỗ hoặc 5+2 chỗ được nhiều người ưa chuộng trong những năm gần đây. Đáp ứng nhu cầu đi lại trong nội đô, với khả năng chở nhiều người (đối với cấu hình 5+2 chỗ) và phù hợp cho những hành trình dài ở nhiều địa hình khác nhau, các mẫu crossover dưới đây được người Việt lựa chọn nhiều nhất trong nửa đầu 2020.
Kia Seltos (7.209 chiếc)
Thường xuyên trong tình trạng khan hàng, Seltos có thể coi là gà đẻ trứng vàng cho thương hiệu Kia thời gian này. Tính từ đầu năm 2020, chiếc crossover này đạt doanh số 7.209 chiếc, bán chạy nhất trong các mẫu CUV/SUV ở thị trường Việt Nam. Đồng thời, đây là xe có doanh số tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc.
Kích thước gọn gàng, thiết kế hiện đại và nhiều tiện nghi là những gì người dùng đánh giá cao ở Seltos. Bên cạnh đó, giá bán cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc cũng là một yếu tố thúc đẩy doanh số của chiếc crossover (CUV) Hàn Quốc.
Bán tại Việt Nam từ tháng 7 năm ngoái, Seltos hiện có 3 phiên bản, giá lần lượt 609 triệu, 659 triệu và 729 triệu đồng. Mẫu xe này trang bị động cơ 1.4 lít, hộp số tự động tất cả phiên bản.
Toyota Corolla Cross (5.659 chiếc)
Bán gần như cùng thời điểm với Kia Seltos, Toyota Corolla Cross được đón nhận bởi người dùng Việt. Là sản phẩm mới nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam, chiếc CUV này hiện bán chạy thứ 2 của Toyota và đứng thứ 2 trong nhóm SUV/CUV toàn thị trường nửa đầu 2021. Doanh số luỹ kế của mẫu xe này đạt 5.659 chiếc.
Mang kiểu dáng của những chiếc xe đô thị, Corolla Cross được trang bị những tính năng hỗ trợ người lái trong những hành trình dài. Mẫu CUV Nhật Bản có lựa chọn phiên bản hybrid (động cơ đốt trong và động cơ điện) mang lại trải nghiệm khác biệt cho người dùng ở tầm xe phổ thông. Ngoài ra, Corolla Cross còn được tích hợp gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường... Dòng xe này có 3 phiên bản, giá từ 720 triệu đến 910 triệu đồng.
Hyundai Santa Fe (5.448 chiếc)
Doanh số nửa đầu năm 2021 đạt 5.448 chiếc giúp Santa Fe 2021 đứng đầu phân khúc CUV/SUV cỡ D, đồng thời có doanh số tốt thứ 3 trong số SUV/CUV đang bán. Dòng xe này đang ở phiên bản mới nhất với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ so với thế hệ cũ.
Thiết kế của Santa Fe được đánh giá bệ vệ và cá tính hơn so với trước đây. Trong khi đó, những nâng cấp ở công nghệ động cơ và tiện ích cũng mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm mới. Nhờ đó, dòng xe này liên tiếp đứng đầu doanh số phân khúc ngay sau khi bán phiên bản mới. Santa Fe có 6 phiên bản, giá từ 1,030 tỷ đến 1,340 tỷ đồng.
Mazda CX-5 (4.795 chiếc)
Trong thời điểm Mazda có dấu hiệu chững lại tại thị trường Việt Nam, CX-5 là dòng xe vẫn mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong phân khúc CUV cỡ C, mẫu xe này đứng đầu về doanh số, vượt qua hàng loạt đối thủ. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, CUV Nhật Bản bán tổng cộng 4.795 chiếc.
CX-5 được đánh giá cao về thiết kế trẻ trung, tinh tế và có phần sang trọng. Ngoài điểm cộng về thiết kế, dòng xe ăn khách của Mazda còn được đánh giá tích cực về các trang bị tích hợp. Giá Mazda CX-5 từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng.
Hyundai Tucson (3.691 chiếc)
Ở phân khúc có nhiều sự cạnh tranh, tuy nhiên Tucson đã tạo được chỗ đứng trên thị trường nhờ nhiều ưu điểm cả về thiết kế lẫn vận hành. Không quá nổi bật ở kiểu dáng, chiếc CUV này là sản phẩm hiếm hoi của Hyundai có sự cân bằng giữa các đường nét thiết kế. Khi các đối thủ chuyển đổi sang cấu hình 5+2 chỗ, Tucson vẫn giữ nguyên triết lý ban đầu với hai hàng ghế và tạo nên không gian cabin rộng rãi.
Hyundai Tucson cũng được đánh giá cao là một trong những mẫu xe được đánh giá cao về trải nghiệm lái và kinh tế trong sử dụng. Mẫu CUV này có cả lựa chọn động cơ xăng và máy dầu, với mức giá từ 799 triệu đến 940 triệu đồng.
Thiên Di