2022 là năm trọng đại đối với Hoàng gia Anh, khi Nữ hoàng Elizabeth kỷ niệm 70 năm trị vì. Hoàng gia Anh được cho là sẽ thu lợi nhuận lớn từ việc bán các món đồ lưu niệm trong dịp đại lễ diễn ra vào mùa hè này. Tuy nhiên theo SCMP, con số kiếm được của Hoàng gia Anh được cho là ít hơn nhiều so với Hoàng gia Qatar, những người kiếm được khoản lợi khổng lồ khi đăng cai World Cup 2022 vào cuối năm nay. Dưới đây là bảng xếp hạng khối tài sản của các hoàng gia giàu có nhất thế giới năm 2022.
Hoàng gia Anh: 88 tỷ USD

Gia đình Hoàng gia Anh tại ban công cung điện Buckingham, London, Anh, năm 2018. Ảnh: AP
Nữ hoàng Elizabeth là vị vua trị vì lâu nhất thế giới và là người đứng đầu duy nhất của hoàng gia giàu có thứ 5 trên bảng xếp hạng. Theo Forbes, Hoàng gia Anh sở hữu khối tài sản 88 tỷ USD, trong đó Nữ hoàng có khối tài sản cá nhân khoảng 470 triệu USD.
Phần lớn tài sản của Hoàng gia Anh đến từ Sovereign Grant - đạo luật tài trợ của chính phủ Anh đối với hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth cũng nắm giữ vương miện quyền quý, nhiều bất động sản cũng như hai cung điện Sandringham ở Norfolk và Balmoral ở Scotland. Khối tài sản khổng lồ này giúp Hoàng gia Anh giàu có hơn Hoàng gia Thái Lan và Brunei, nhưng không thể vượt qua một số Hoàng gia ở Trung Đông.
Hoàng gia Abu Dhabi (UAE): 150 tỷ USD

Quốc vương Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Arab News
Hoàng gia Abu Dhabi xuất thân từ cùng bộ tộc với các hoàng gia ở tiểu vương quốc láng giềng Dubai và hiện cai trị 7 Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ năm 1793. Khối tài sản ước tính 150 tỷ USD của Hoàng gia Abu Dhabi chủ yếu từ việc xuất khẩu dầu mỏ từ những năm 1970. Lợi nhuận khổng lồ từ năng lượng hóa thạch giúp các thành viên của gia tộc này trở thành những địa chủ giàu có nhất London.
Trong đó, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng UAE kiêm Quốc vương Dubai hiện sở hữu khối tài sản lên đến 18 tỷ USD. Khalifa bin Zayed Al Nahyan, cựu tổng thống UAE, sở hữu bất động sản trị giá 7,1 tỷ USD ở London. Những bất động sản này mang lại hơn 200 triệu USD tiền cho thuê hàng năm, theo Guardian. Nahyan cũng là cựu chủ tịch Quỹ Đầu tư Abu Dhabi trị giá khoảng 696 tỷ USD.
Hoàng gia Qatar: 335 tỷ USD

Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani. Ảnh: AFP
Rất nhiều sự chú ý đang hướng về Qatar khi quốc gia này sẽ đăng cai FIFA World Cup vào tháng 11 năm nay. Lượng khách du lịch dự kiến sẽ bùng nổ, mang lại khoản thu rất lớn cho vương quốc này. Tuy nhiên, không cần đến World Cup, Hoàng gia Qatar từ lâu đã nổi tiếng giàu có và hiện diện khắp thế giới.
Gia tộc Thani trị vì Qatar và có đến 8.000 thành viên. Hoàng gia này nắm giữ các khoản đầu tư bất động sản giá trị trên toàn cầu bao gồm tòa nhà chọc trời London’s Shard, Harrods department store ở London và Empire State ở New York. Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani sở hữu khối tài sản cá nhân trị giá 2 tỷ USD. Ông có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays, hãng hàng không British Airways và công ty ôtô Volkswagen, nâng tổng tài sản của gia tộc lên 335 tỷ USD. Ở tuổi 41, Tamim bin Hamad Al Thani hiện là quốc vương trẻ nhất trên thế giới.
Hoàng gia Kuwait: 360 tỷ USD

Quốc vương Nawaf Ahmad Jaber Al-Sabah (phải) và Thái tử Shaikh Mishaal Ahmad Jaber Al-Sabah. Ảnh: Instagram/kuwaitrulingfamily
Gia tộc Sabah cai trị Kuwait từ năm 1752 và được biết đến với những khoản đầu tư khổng lồ vào các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ. Gia đình Hoàng gia này được cho là có khoảng 1.000 thành viên và hiện do Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah đứng đầu. Vị vua này kế vị ngai vàng năm 2020 sau cái chết của người anh cùng cha khác mẹ là Sabah IV Ahmad Al-Jaber Al- Sabah.
Hoàng gia Kuwait sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 90 tỷ USD vào năm 1991 và hiện đã đạt mức 360 tỷ USD khi các cổ phiếu họ nắm giữ tăng giá trị gấp nhiều lần.
Hoàng gia Saudi Arabia: 1,4 nghìn tỷ USD

Quốc vương Salman và Thái tử Sheikh Mohammed bin Salman. Ảnh: Arab News
Gia tộc Saud cai trị Saudi Arabia từ năm 1744 và đặt tên đất nước theo họ của mình. Gia đình Hoàng gia này có đến 15.000 thành viên và sở hữu tổng số tài sản trị giá 1,4 nghìn tỷ USD - nhiều hơn GDP của Tây Ban Nha hoặc Australia.
Quốc vương Salman cầm quyền từ năm 2015, được cho là có khối tài sản trị giá 18 tỷ USD, trở thành thành viên Hoàng gia giàu có nhất trên thế giới. Hoàng tử Alwaleed bin Talal là thành viên giàu có thứ hai trong hoàng tộc với tài sản 16 tỷ USD. Hoàng tử tài trợ 1,9 tỷ USD cho việc tiếp quản Twitter của Elon Musk.
Sơn Nam (Theo SCMP)