1. Vàng da
Theo Clevelandclinic, vàng da là tình trạng da, củng mạc (lòng trắng của mắt) và màng nhầy chuyển sang màu vàng. Màu vàng này do nồng độ bilirubin (một sắc tố mật màu vàng cam) cao.
Đôi khi, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng vàng da. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản và bệnh phát triển nhanh hay chậm.
Nếu bị vàng da trong thời gian ngắn (thường do nhiễm trùng), bạn có thể có những biểu hiện sau: sốt, ớn lạnh, đau bụng, các triệu chứng giống như cúm, thay đổi màu da, nước tiểu sẫm màu và/hoặc phân màu đất sét.
Nếu vàng da không phải do nhiễm trùng, bạn có thể có các triệu chứng như sụt cân hoặc ngứa da (ngứa). Nếu vàng da do ung thư tuyến tụy hoặc đường mật, triệu chứng phổ biến nhất là đau bụng. Đôi khi, bạn có thể bị vàng da do bệnh gan nếu bạn mắc: Viêm gan mãn tính hoặc viêm gan, bệnh mủ da hoại tử, viêm gan cấp tính A, B hoặc C, đau đa khớp (viêm khớp).
2. Xuất hiện đốm đỏ trên da
Những đốm đỏ nhỏ dưới da, không ngứa cũng không đau, thường do ung thư gan. Lúc này, các mạch máu cục bộ bị giãn nở hoặc chảy máu trong.
Ở bệnh nhân ung thư gan, do sự bất thường của tế bào gan, một lượng lớn bilirubin và các chất gây viêm khác được giải phóng khiến mạch máu không thể hoạt động bình thường. Đôi khi cơ thể có thể xuất hiện những tổn thương nhỏ như chấm đỏ gây đau hoặc rát.
3. U mạch nhện
U mạch nhện là những đốm nhỏ, màu đỏ tươi có các mạch máu nhỏ (mao mạch) bao quanh, giống như chân nhện. Chúng thường xuất hiện ở vùng cổ, ngực và cánh tay. Phụ nữ mang thai cũng có thể gặp các triệu chứng tương tự. Chúng thường là những biểu hiện trên da do giãn mao mạch và mỏng thành mạch máu. U mạch nhện cũng xuất hiện ở bệnh nhân ung thư gan, nhưng nguyên nhân là do mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.
4. Ngứa da
Chức năng gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình thải độc, dẫn đến tiết bilirubin bất thường. Đồng thời, việc mất cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể khi gan bị tổn thương có thể gây ngứa da.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)