Ngày 25/11, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm nhóm trộm đục két sắt của ủy ban nhân dân xã Đại Mỗ, Từ Liêm.
Những người bị đưa ra trước vành móng ngựa là La Phong Phong (21 tuổi), Hoàng Quần Thắng (36 tuổi), La Mao Vũ (32 tuổi), Vương Chí Tuyên (36 tuổi) cùng có quốc tịch Trung Quốc và Đào Thị Hòa (28 tuổi, ở Hưng Yên). Hòa và Vũ sống với nhau như vợ chồng và đã có con chung.
Theo truy tố, Phong và Thắng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, còn Tuyên và Vũ nhập cảnh trái phép nhằm mục đích trộm cắp. Chiều ngày 13/6, Phong chở Thắng bằng xe máy qua khu vực ủy ban nhân dân xã Đại Mỗ. Chúng phát hiện bên trong có một két sắt.
Khi về đến khách sạn, cả hai bàn với Vũ, đồng thời gọi điện cho Tuyên rủ nhau đi trộm. Vũ rủ Hòa cùng tham gia. Phong và Thắng chuẩn bị đồ nghề gồm một cây xà cầy, kìm thủy lực... Trên đường đến chỗ đã tăm tia từ trước, hai tên này còn mua thêm 3 tuýp sắt rồi nhét tất cả cùng vào bao tải dứa, đem giấu gần ủy ban xã để đêm gây án.
Nhóm trộm người Trung Quốc trong giờ nghị án. |
Đến 23h30 cùng ngày, 5 người trên đi taxi và xe máy tới ủy ban xã. Chúng lấy đồ nghề, để Tuyên, Phong, Thắng vào trong chỗ để két sắt. Vợ chồng Hòa đứng ngoài cảnh giới. Sau đó, chúng đục phá được két sắt, lấy toàn bộ số tiền hơn 83 triệu đồng. Ẵm được khoản tiền trên, cả nhóm mang về khách sạn chia nhau, mỗi người 10 triệu đồng, số còn lại để ăn tiêu chung.
Vài tiếng sau khi gây án, cả nhóm trộm bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật, tại khách sạn. Ngoài vụ đột nhập này, vợ chồng Hòa khai còn cùng ba người trên thực hiện vụ trộm ở Lai Cách, Hải Dương. Tuy nhiên, cả Tuyên, Phong, Thắng không thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra tách rút và sẽ điều tra bổ sung.
Trước vành móng ngựa hôm nay, Phong, Tuyên, Thắng cho rằng, số tiền trộm được chỉ là hơn 50 triệu đồng. Các bị cáo khẳng định, từ lúc lấy tiền về đến khách sạn, không tạt qua đâu và cũng không mua bán nên một mực cho rằng "không thể thất thoát tiền", rằng các bị cáo không kịp tiêu thụ số chênh lệch mà cơ quan công tố truy tố.
Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã bác lời khai này vì không có căn cứ, khoảng thời gian từ chỗ trộm về khách sạn đủ để làm "rơi vãi" số tiền đó. Một mặt, phía bị hại đã đưa ra những chứng từ, sổ sách kê biên, chứng minh số tài sản bị nhóm của Phong lấy là hơn 83 triệu đồng. Chủ tọa nhắc nhở, theo luật pháp Việt Nam, thành khẩn là một trong những cơ sở để xem xét giảm nhẹ tội. Các bị cáo trước tòa chưa thành khẩn khai nhận, chối tội.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phong, Thắng, Tuyên mỗi người 3 năm tù, Vũ 30 tháng, Hòa nhận 24 tháng treo cùng về tội trộm cắp tài sản.
Việt Dũng