Thường xuân

Nhà thiết kế nội thất James Newman của công ty Raffle House, nước Anh, cho biết thường xuân thường được đặt ở vị trí cao so với mặt đất để dây leo của nó có thể rủ xuống. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có con nhỏ, đứa trẻ có thể muốn chạm vào lá cây.
"Tất cả bộ phận của cây đều có thể gây ra vấn đề. Nếu lỡ nuốt phải bộ phận nào đó của cây thường xuân, bạn có thể bị kích ứng da, sốt, nôn mửa dữ dội, khó thở và tiêu chảy", Newman cảnh báo.
Hoa loa kèn

Một loại hoa trong nhà phổ biến khác cần chú ý là loa kèn. Phấn của loài hoa này được coi là độc hại đối với trẻ nhỏ, vì vậy hãy giữ chúng tránh xa khỏi tầm tay các em.
Lan ý

Newman cho biết lan ý cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ nếu nuốt phải, vì nó có thể gây "đau, sưng và bỏng môi và cổ họng".
Thủy tiên vàng

Ngay cả hoa thủy tiên vàng cũng có thể nguy hiểm nếu trẻ gặm củ của bông hoa trông hơi giống củ hành này. Newman cảnh báo: "Nếu trẻ em hoặc người lớn nuốt phải củ của hoa thủy tiên vàng, họ có thể gặp các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như tăng nhịp tim, huyết áp cao, thậm chí tử vong".
Bốn loại cây trồng trong nhà kể trên cũng độc hại đối với vật nuôi, chẳng hạn như mèo, chúng có thể bị phản ứng nghiêm trọng nếu tiếp xúc với phấn hoa.
Khi nói đến việc chọn cây trồng trong nhà, Newman khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ. "Cần nghiên cứu trước khi đưa thiên nhiên vào nhà mình. Một thứ đơn giản như cái cây cũng có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho những người thân yêu của bạn".
Newman gợi ý cây trồng trong nhà không độc hại bao gồm:
- Tử linh lan (violet châu Phi)
- Các loại cây không khí
- Lan chi (hay cây chân nhện)
- Cây cau tiểu trâm
Hướng Dương (Theo Express)
Ảnh: iStock