Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết vợ chồng Nhật hoàng vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới cùng con gái duy nhất.
"Chúng tôi đã trải qua nhiều thứ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ niềm vui, đôi khi là nỗi buồn và cùng nhau tiến về phía trước. Chúng tôi muốn lắng nghe tiếng nói đôi khi không thành lời của trái tim và dành trái tim mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn", Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cho biết trong tuyên bố nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới tuần trước.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trong đám cưới năm 1993. Ảnh: AP
Masako là con gái lớn của nhà ngoại giao Nhật Bản Owada Hisashi. Bà tốt nghiệp hai đại học danh tiếng hàng đầu thế giới là Harvard và Oxford. Masako lần đầu gặp Naruhito - khi đó là Hoàng tử - tại sự kiện đón tiếp công chúa Tây Ban Nha Elena vào tháng 10/1986. Naruhito yêu Masako - cô gái có học thức uyên bác và tính cách khiêm tốn - ngay từ lần đầu gặp. Naruhito bất chấp sự phản đối của Cơ quan Nội chính Hoàng gia khi họ muốn tác hợp cho Hoàng tử cuộc hôn nhân với con gái gia đình quý tộc, để theo đuổi Masako.
Năm 1989, Naruhito trở thành Thái tử khi cha - Nhật hoàng Akihito - lên ngôi. Khi đó, nhiều quan chức Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản liên tục thúc giục Thái tử kết hôn, Naruhito vẫn kiên quyết chờ đợi Masako tu nghiệp ở Mỹ. Năm 1990, Masako về nước và làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tình yêu của cô và Thái tử Naruhito bắt đầu chớm nở.
Trong một lần đi dạo cùng Masako trước lễ đính hôn năm 1992, Naruhito nói: "Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá", trong bối cảnh Masako lo ngại cuộc sống Hoàng gia không phù hợp với mình. Naruhito và Masako kết hôn vào ngày 9/6/1993. Đám cưới diễn ra hoành tráng với lễ diễu hành khắp thủ đô Tokyo, được hàng triệu người dân chào đón. Trong tuyên bố kỷ niệm 30 ngày cưới, vợ chồng Nhật hoàng mô tả đó là một "kỷ niệm đẹp" và "khó quên".
Sau khi kết hôn, Masako có nguyện vọng được tiếp tục sứ mệnh ngoại giao với tư cách Thái tử phi để quảng bá hình ảnh đất nước trong các chuyến công du. Naruhito ủng hộ quyết định của vợ song gặp cản trở từ phía Cơ quan Nội chính Hoàng gia. Cuối cùng trong ba năm đầu kết hôn, Masako ít rời khỏi Hoàng cung. Cô phải học và tuân thủ các quy tắc Hoàng gia, tập trung vào nhiệm vụ chính là sinh con trai để nối ngôi.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đến thăm Indonesia vào ngày 17/6/2023. Ảnh: Yomiuri Shimbun
Sau 6 năm kết hôn, Masako mới mang thai nhưng lại bị sảy. Đến năm 2001, bà hạ sinh con gái đầu lòng là Công chúa Aiko. Tuy nhiên, việc Masako sinh con gái làm thất vọng những người trong Hoàng gia muốn có người thừa kế là Hoàng tử. Tháng 12/2003, Masako dần rút khỏi các sự kiện Hoàng gia sau thời gian vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng kéo dài dẫn đến trầm cảm.
Năm 2004, Naruhito lần đầu nói về tình trạng của vợ và công khai chỉ trích những kiểm soát thái quá từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia. "Vợ tôi rất đau khổ khi không được phép ra nước ngoài trong thời gian dài. Cô ấy đã bị kiệt sức khi cố gắng thích nghi với cuộc sống Hoàng gia", Naruhito nói.
Trong suốt gần hai thập kỷ sau đó, Masako sống ẩn mình trong Cung điện và ít đảm nhận các nhiệm vụ Hoàng gia. Khi Naruhito lên ngôi Nhật hoàng năm 2019, Masako với tư cách là tân Hoàng hậu, bắt đầu ủng hộ chồng và xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Tuy nhiên, bà đôi khi "kiệt sức" và thậm chí vắng mặt trong lễ mừng sinh nhật tuổi 21 của con gái - Công chúa Aiko - vào tháng 12/2022.
Vào sinh nhật mừng tuổi 59 hồi tháng 12 năm ngoái, các bác sĩ Hoàng gia cho biết Hoàng hậu Masako đang trong quá trình phục hồi. Tình trạng bệnh của bà đôi lúc dao động và cần thời gian để nạp năng lượng sau các sự kiện lớn. Nhân dịp này, Masako cũng cảm ơn chồng đã ủng hộ và ở bên bà suốt ba thập kỷ.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako kỷ niệm ngày kết hôn bên con gái - Công chúa Aiko. Ảnh: Yomiuri Shimbun
Gần đây, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako thường xuyên tham dự các sự kiện ngoại giao. Hồi tháng 9 năm ngoái, họ đến Anh dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II. Tháng trước, họ đón tiếp vợ chồng Quốc vương Jordan tại Cung điện. Tuần trước, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đến thăm Indonesia và gặp gỡ Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Sơn Nam (Theo Japan News, Times, Nippon)