Vũ Anh và Vũ Ngọc Hoan. |
Đó là Vũ Ngọc Hoan, 47 tuổi, Giám đốc công ty TNHH siêu điện tử có trụ sở tại 19 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vũ Công Đại, 46 tuổi, giám đốc công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật điện tử tại 168 Triệu Việt Vương, Hà Nội và Vũ Anh, giám đốc công ty TNHH sách và thiết bị văn hóa.
Từ tháng 3/2003 đến tháng 12/2004, cả 3 đã mua 48 hóa đơn khống từ Lê Thanh Hùng, giám đốc công ty cổ phần thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh để kê khai với cục thuế Hà Nội. Cụ thể, Hoàn đã mua 10 hóa đơn với giá trị khai trên hóa đơn là 494 triệu đồng, Đại sử dụng 14 hóa đơn, ghi khống 500 triệu đồng và Vũ Anh sử dụng 9 hóa đơn, ghi khống 674 triệu đồng.
Trước đó, ngày 8/7, Phạm Văn Tiến, 29 tuổi, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ và quảng cáo Sao Bắc, số 360 Bạch Đằng, Hà Nội, một trong các giám đốc do Nguyễn Lâm Thái chỉ định, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, phạm vào tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả. Để hợp thức hóa hàng đầu vào, thông qua Thái, Tiến đã gặp và mua của Lê Thanh Hùng, Giám đốc công ty cổ phần thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh 7 tờ hóa đơn VAT với tổng trị giá tiền hàng là 1,5 tỷ đồng. Tiến chi cho Hùng 3,5% giá trị ghi trên hóa đơn và đã trả cho Hùng 53,6 triệu đồng.
K. Ngọc