Ngày 14/12, Cường bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Phạm Chí Cường khi còn ở Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo hồ sơ, cuối tháng 5, Cường được phát hiện ngất xỉu tại hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bệnh viện cấp cứu, điều trị bệnh viên phế quản bội nhiễm cho Cường. Nhưng tại đây, gã khai tên Wang Yuan, 15 tuổi, là người Đài Loan, bị bỏ rơi, không người nuôi dưỡng.
Sau khi xuất viện, Wang Yuan được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tạm thời tiếp nhận, nuôi dưỡng theo diện "bảo vệ khẩn cấp".
Theo thông tin ban đầu, trong thời gian sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Cường nhiều lần hiếp dâm, dâm ô ba bé gái 8-15 tuổi tại nhà tắm và phòng ở nam. Vụ việc gần đây bị một cán bộ trung tâm phát hiện và tố cáo với cơ quan chức năng.
Đầu tháng 9, Công an tỉnh Cà Mau báo cáo Wang Yuan có cha tên Wang Junkai là giáo viên, sống ở Đài Loan. Tuy nhiên, đơn vị này đã phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), kiểm tra trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh không có thông tin của Wang Yuan.
Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau sau đó có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP HCM cùng phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc xác minh tình trạng nhân thân của "bệnh nhân 15 tuổi" này.
Ngày 22/10, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc có văn bản phúc đáp rằng đã liên hệ với cơ quan chức năng tại Đài Loan để kiểm tra thân nhân cho Wang Yuan và người cha là Wang Junkai nhưng không tìm thấy thông tin của hai người này.
Cơ quan chức năng Cà Mau sau đó xác định Phạm Chí Cường đã khai giả tên tuổi. Thanh niên này có hai tiền án, từng sống qua nhiều trung tâm bảo trợ xã hội tại các địa phương trong cả nước.
Cửu Long