Hôm nay, ngày 17/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Mai Ngọc Tú (31 tuổi, Mộc Châu, Sơn La), Trần Văn Chức (31 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ở Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo truy tố, ngày 8/8/2009, một người bán nước ven đường ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ báo cảnh sát có khách hàng để quên chiếc áo mưa, mũ bảo hiểm. Bên trong áo mưa có 13 bánh hình vuông. Lực lượng chức năng xác định, tang vật là những bánh heroin, tổng trọng lượng 4,5kg.
Khi cơ quan điều tra đang lấy lời khai, Tú đến quán nước này để tìm người quen vừa ngồi trước đó. Tú và số heroin trên bị đưa về trụ sở để làm rõ. Anh này đã thừa nhận số hàng là của Tráng A Lông (tức Long "Mèo", 35 tuổi, người dân tộc H'mông). Long "Mèo" mang số ma túy từ Sơn La về Hà Nội để giao cho Tú.
Theo khai nhận, Tú quen với Chức từ trước. Một lần, cả hai cùng với Lầu A Dơ (41 tuổi, Sơn La) lên nhà Thắng ở thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. Sau buổi gặp mặt, Thắng đã nhờ ba người tìm mua heroin cho mình. Cả bọn nhận lời. Sau đó, Tú về nói lại với Long "Mèo" và bảo tìm nguồn hàng.
Ngày 5/8/2009, Long thông báo với Tú đã liên hệ được chỗ mua. Cả bọn thống nhất ra giá với Thắng mỗi bánh là 180 triệu đồng. Hai ngày sau, Long lấy 13 bánh heroin bọc trong áo mưa và đi xe máy từ Sơn La về Hà Nội. Khi đến quán nước trên, Long điện cho Tú địa điểm đến lấy hàng.
Lúc đó, có nhóm khách cùng vào quán uống bia. Chủ quán hồ hởi giao tiếp và biết đây là mấy anh em an ninh vừa đi tuần tra về. Long ngồi gần đó giật mình, vội bỏ lại số hàng bên đường, lên xe máy bỏ đi.
Trước vành móng ngựa, cả ba đã thừa nhận hành vi mua bán số lượng lớn heroin trên. HĐXX đã tuyên phạt tử hình Chức, Tú và Thắng. Riêng Long "Mèo" và Dơ đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hồ sơ, bắt được sẽ xử lý sau.
Việt Dũng