Sáng nay, các quan chức Hàn Quốc cho biết số người chết có thể tăng hơn nữa vì 33 người bị thương vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, 116 người khác bị thương nhẹ, theo Trụ sở các biện pháp an toàn và thảm họa trung ương Hàn Quốc.
26 nạn nhân tử vong người nước ngoài bao gồm 5 người Iran, 4 người Trung Quốc, 4 người Nga, hai người Mỹ, hai người Nhật Bản. Các nước Pháp, Australia, Na Uy, Áo, Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan, Uzebekistan và Sri Lanka mỗi nước một nạn nhân. Trong số các nạn nhân đã chết, có một người vẫn chưa xác định được danh tính.
Thảm kịch xảy ra tối 29/10 sau khi đám đông khổng lồ đổ về con hẻm rộng 3,2 m ở khu giải trí Itaewon để dự tiệc Halloween. Ban đầu, chỉ một số người bị ngã. Nhưng vì lượng người ken chặt quá đông nên nhiều người khác cũng ngã theo như những quân cờ domino và "chồng chất lên nhau". Đây là vụ giẫm đạp đẫm máu nhất lịch sử Hàn Quốc và là thảm họa kinh khủng nhất mà đất nước này phải chịu đựng sau vụ chìm phà Sewol năm 2014 (khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng).
Địa điểm xảy ra thảm kịch là một con hẻm dài 40 m nằm trên dốc cao, nối khu ẩm thực quốc tế với con phố chính của Itaewon. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng đều ở độ tuổi 20 và phần lớn là các cô gái (98 người). Theo các chuyên gia, lý do có thể là vì những nạn nhân này có khung xương tương đối nhỏ, ít cơ bắp để chống chọi lại lực chèn ép.
Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc thăm dò, điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn. Hôm qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo thời gian quốc tang kéo dài một tuần, bắt đầu từ 30/10, và ra lệnh hạ cờ. Chính phủ cũng có kế hoạch lập một bàn thờ chung ở trung tâm Seoul để người dân có thể tưởng nhớ các nạn nhân.
Tới nay, nhiều người đã đem hoa tới gần hiện trường vụ thảm kịch ở Itaewon để bày tỏ sự thương tiếc. "Tôi đến đây để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ", một công dân 29 tuổi họ Yoon nói với hãng thông tấn Yonhap sau khi đặt hoa ở Itaewon. "Tôi cầu mong mọi người có thể tìm thấy hy vọng giữa cảnh tuyệt vọng", Yoon nói thêm.
Tùng Anh (Theo Yonhap)