Ngày 28/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo, tuyên hủy án sơ thẩm và đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Văn Hồng (23 tuổi) và Lê Văn Thắng (21 tuổi). Theo HĐXX, căn cứ vào kết quả giám định của Phân viện phía Nam (Viện giám định Pháp y tâm thần trung ương), khi anh em Hồng hiếp dâm 2 em gái thì họ không có khả năng nhận thức về hành vi do cùng bị bệnh tâm thần.
"Anh em Hồng không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng bắt buộc phải đi điều trị tâm thần", một thành viên HĐXX cho biết.
![]() |
Hồng (trái) và Thắng sau khi được HĐXX tuyên đình chỉ điều tra. Ảnh: Duy Khang |
Theo án sơ thẩm, đêm 18/12/2011 Thắng đi đám cưới về đến nhà ở ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh (Long Phú, Sóc Trăng) thấy em gái 11 tuổi nằm ngủ trên giường nên nảy sinh dục vọng. Khi thực hiện hành vi đồi bại, chị Thắng phát hiện nên ngăn cản nhưng bị thanh niên này dọa đánh.
Một tuần sau, Thắng tiếp tục dùng vũ lực cưỡng bức em gái. Người mẹ biết đã mắng Thắng suốt cả tuần rồi nhờ Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Trường Hưng làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của con trai vì bà không biết chữ.
Hai tháng sau Thắng đến công an xã đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Thanh niên này còn khai đã cùng anh ruột Lê Văn Hồng nhiều lần cưỡng hiếp đứa em 15 tuổi vào năm 2010 làm nạn nhân có thai. Qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an tại TP HCM), bé trai sinh ra là con của Hồng.
Tháng 9/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 2 bị cáo cùng mức án tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em nhưng cả 2 kháng cáo. Nửa năm trước HĐXX phúc thấm hoãn phiên tòa để đưa anh em Hồng đi giám định tâm thần.
Duy Khang