Bệnh nhân lây trong cộng đồng cuối cùng ở Việt Nam đến nay là "bệnh nhân 268" ở Hà Giang, đã được công bố khỏi bệnh ngày 30/4. Theo quy định, 28 ngày kể từ khi bệnh nhân gây lây nhiễm trong cộng đồng được cách ly, không còn khả năng làm lây lan sẽ có thể công bố hết dịch.
Tổng số ca nhiễm nCoV của Việt Nam hiện là 270, trong đó 130 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 219 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện.
51 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 40 người ở bệnh viện tuyến trung ương. Đa số bệnh nhân sức khoẻ ổn định.
Về 3 bệnh nhân diễn biến nặng, Tiểu ban điều trị cho biết hai "bệnh nhân 19" và "161" hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng. Riêng "bệnh nhân 161" nếu cấy virus cho kết quả âm tính thì có thể chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi tai biến mạch máu não.
Trong khi đó, "bệnh nhân 91" đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tình trạng ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.
Dù Việt Nam trải qua 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 vẫn đề nghị người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu buộc phải rời khỏi nhà cần luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m.
Phạm Chiểu