Cuộc sống của ông Wei Jianguo ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Video: Pear Video
Ông Wei Jianguo - một người đàn ông Trung Quốc gần 60 tuổi - đã chuyển đến sống ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh 14 năm qua. Ông Wei sắp xếp đồ đạc và túi ngủ trong khu vực phòng chờ của sân bay. Wei cho biết ông sẽ không trở về nhà vì ông sẽ buộc phải bỏ thói quen uống rượu và hút thuốc lá.
Hồi năm 2018, Wei nói với tờ China Daily: "Tôi không thể về nhà vì tôi không có tự do ở đó. Người nhà bảo nếu tôi muốn ở lại, tôi phải bỏ thuốc lá và rượu bia. Nếu tôi không thể làm vậy, họ bắt tôi phải nộp tất cả khoản trợ cấp hàng tháng của chính phủ là 1.000 nhân dân tệ. Nhưng thế thì tôi sẽ lấy gì mà mua thuốc lá với rượu nữa chứ?".
Nhà của ông Wei ở Wangjing, cách sân bay khoảng 12 km. Ông ấy chuyển đến sống trong sân bay năm 2008 và "định cư" tại nhà ga số 2 - nơi "ấm nhất". Tuy nhiên, Wei cũng thỉnh thoảng ghé thăm nhà ga số 3. Wei đã nhiều năm không làm việc. Ông bị cho thôi việc ở một nhà máy sản xuất động cơ đốt trong khi mới ngoài 40 tuổi do "quá già".
Theo các nhân viên sân bay, Wei là người vô hại mặc dù hay say xỉn. Một nhân viên cho biết ông Wei từng nhiều lần được khuyến khích rời đi nhưng "mỗi lần chúng tôi đề cập đến chuyện đó, ông ấy lại say xỉn và mất bình tĩnh". Wei cũng không làm phiền các hành khách khác. Ông sống vui vẻ tại đây, nhất là vào mỗi mùa đông khi nhiệt độ ngoại trời có thể xuống tới âm 13 độ C còn trong sân bay vẫn rất ấm áp.
China Daily đưa tin, ông Wei không phải là cư dân thường trú bất đắc dĩ duy nhất của sân bay. Trong năm 2018, có tới sáu người được cho là đang sống giống ông. Người sống ở sân bay nổi tiếng nhất thế giới là Mehran Karrimi Nasseri (Iran), sống ở nhà ga số 1 của Paris Charles de Gaulle trong 18 năm. Mehran đã ở đó từ năm 1988 đến năm 2006 khi ông phải nhập viện.
Mehran chính là hình mẫu cho bộ phim The Terminal. Ông buộc phải cư trú tại sân bay Paris sau khi bị chính quyền Anh gửi đến đây vì ông không nhập cảnh vào Anh. Nhà chức trách Pháp cũng từ chối cho Mehran nhập cảnh, khiến ông bị mắc kẹt trong nhà ga.
Tùng Anh (Theo Straitstimes)