Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh sẽ được chú rể trao cho cô dâu vào ngày cầu hôn và coi đó như vật đính ước, hứa hẹn về đám cưới. Về kiểu dáng, nhẫn đính hôn đa số là nhẫn kiểu, không phải dạng vòng tròn trơn như nhẫn cưới. Trên nhẫn thường đính đá nổi. Nhẫn đính hôn phổ biến nhất thường chỉ đính duy nhất một viên đá quý, màu sắc, kiểu dáng phù thuộc chủ yếu vào sở thích của cô gái.
Ngày nay, nhẫn đính hôn khá đa dạng vì nhu cầu và sở thích của các cô gái cũng phong phú hơn. Nhẫn có thể đính nhiều loại đá hay được trang trí cầu kỳ và các chàng trai không ngại ngần mua một chiếc nhẫn đính hôn với viên đá quý sang trọng để làm vừa lòng người yêu của mình.

Nhẫn gắn đá lớn, xung quanh là các viên đá nhỏ luôn tạo cảm giác nổi bật.

Nhẫn đính hôn mặt to sẽ phù hợp nhất với những cô dâu có bàn tay tròn trịa.

Chiếc nhẫn đính hôn đơn giản, tương tự nhẫn cưới nhưng đính đá trọn cả vòng nhẫn dành cho cô dâu thanh mảnh.

Nhẫn đính hôn không còn xa lạ với uyên ương Việt và dần trở thành phụ kiện cưới được yêu thích.

Nhẫn đính đá lớn với viền đá nhỏ xung quanh là phổ biến nhất.

[Chiếc nhẫn gắn kim cương điệu đà dành cho cô dâu lãng mạn.

Nhẫn to bản độc đáo.

Kiểu dáng đặc trưng của nhẫn đính hôn là gắn đá lớn, còn kiểu dáng cũng như cách thiết kế tùy thuộc vào sở thích của cô dâu.

Nhẫn gắn kim cương tròn cổ điển sẽ phù hợp với mọi cô dâu.

Tùy theo ngân sách mà chú rể chọn nhẫn gắn kim cương hoặc đá quý để cầu hôn cô dâu của mình.

Nhẫn vintage lấy cảm hứng từ thời trang những năm 1920.

Kiểu nhẫn đính đá hình quả lê được cô dâu yêu thích vì sự nổi bật.

Chiếc nhẫn sẽ trở thành trang sức lấp lánh cho cô dâu.
Linh Linh
Ảnh: Onewed