Trao đổi với Ngoisao.net ngày 1/6, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế Bến Tre và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến hơn một chục người trong ấp Phú Đăng (xã Ngãi Đăng, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bị nhiễm HIV. Tỉnh đang chờ sự trợ giúp từ Cục Phòng chống AIDS (Bộ Y tế) và Viện Pasteur TP HCM nhằm ổn định tâm lý người dân, tránh nghi ngờ lẫn nhau trong cộng đồng.
Một bệnh nhân có cuộc sống lành mạnh nói về nghi vấn nhiễm HIV. Ảnh: Trúc Giang |
Ông Nguyễn Văn Minh, 58 tuổi, ở ấp Phú Đăng có cuộc sống lành mạnh, được bà con làng xóm kính trọng “bỗng dưng” phát hiện bị nhiễm HIV trong một lần thử máu để phẫu thuật sạn thận tại TP HCM. Sau đó, ông Minh đưa cả gia đình, người thân đi xét nghiệm thì phát hiện hai con trai, hai người cháu và một người bà con cũng bị nhiễm HIV.
Ông Minh và những người nhiễm HIV trong ấp Phú Đăng đang nghi ngờ nguyên nhân lây bệnh từ việc tiêm thuốc tại nhà một y sĩ về hưu trong ấp. Thầy thuốc này trước đây công tác tại đội vệ sinh phòng dịch của Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam. Lúc về hưu, ông tổ chức khám chữa bệnh không có giấy phép, từng bị Sở Y tế Bến Tre phạt 12,5 triệu đồng.
Hiện nay, cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm HIV của những người trong ấp. Ngành y tế tỉnh Bến Tre cũng không nói thêm về nghi vấn virus lây bệnh xuất phát từ việc điều trị bệnh của y sĩ về hưu. Công an tỉnh Bến Tre đã vào cuộc để giúp ngành y tế sớm tìm ra nguyên nhân.
Theo bác sĩ Trần Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre - thì qua xét nghiệm trên 30 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm HIV, ngành y tế Bến Tre xác định có 12 người đàn ông dương tính. Nhiều phụ nữ của các gia đình có bệnh nhân nhiễm HIV cũng được kiểm tra nhưng chưa phát hiện được ca dương tính nào.
Duy Khang
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi