Theo SCMP, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ tại thị trấn Zhengji, thành phố Tương Dương. Sau tiếng nổ lớn, đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng khắp cơ sở kinh doanh. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế và dập tắt đám cháy trong vòng một giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Weibo.
Trước đó, ngày 15/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, một vụ nổ pháo hoa tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do xử lý pháo hoa không đúng quy định. Một số người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Pháo hoa là một phần truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, được đốt để cầu may mắn, thịnh vượng và xua đuổi điều xấu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều địa phương áp dụng biện pháp hạn chế hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo hoa do lo ngại về ô nhiễm không khí và nguy cơ mất an toàn. Một số thành phố gần đây đã nới lỏng lệnh cấm, chuyển sang mô hình quản lý có kiểm soát.
Đội cấp cứu có mặt tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: SCMP.
Ngày 16/2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi các địa phương rút kinh nghiệm từ vụ nổ ở Giang Tô, tăng cường giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng pháo hoa.
Trong thông báo, Bộ yêu cầu các quan chức "kiên quyết ngăn chặn các sự cố tương tự", đồng thời tiến hành rà soát toàn diện các nguy cơ mất an toàn. Tại cuộc họp giao ban về an toàn dịp lễ với lãnh đạo các tỉnh vào ngày hôm sau, cơ quan này tiếp tục nhấn mạnh pháo hoa và pháo nổ là rủi ro lớn nhất trong kỳ nghỉ Tết.
Giới chức yêu cầu duy trì cảnh giác và giám sát liên tục nhằm bảo đảm an toàn trên phạm vi cả nước, đồng thời "kiên quyết ngăn chặn các sự cố lớn và thảm khốc", giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai nạn nghiêm trọng khác.
Hoàng Yến (Theo SCMP)