Theo thông báo của chính quyền trên mạng xã hội, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng bán pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, vào khoảng 14h30 chiều 15/2, sau khi một người dân sử dụng pháo không đúng cách gần đó.
"Lực lượng quản lý khẩn cấp, cứu hỏa, công an và y tế đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và xử lý sự cố", chính quyền Đông Hải cho biết thêm.
Ngọn lửa bùng phát sau vụ nổ được dập tắt vào khoảng 16h. Nhà chức trách cho biết sụ việc khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị bỏng nhẹ. Giới chức hiện điều tra nguyên nhân vụ nổ và tạm giữ những người có liên quan.
Các nghệ nhân rước rồng trong màn phun sắt nóng chảy "rồng lửa thép hoa" trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Ảnh: AP
Tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, người dân thường đốt pháo hoa và các loại pháo phát ra tiếng rít lớn để chào mừng các dịp lễ và cột mốc quan trọng như Tết Nguyên đán.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào giai đoạn cao điểm sử dụng pháo. Bộ cảnh báo người dân không thực hiện các hành vi mất an toàn như đốt thử pháo hoặc hút thuốc bên ngoài các cửa hàng kinh doanh pháo. Cơ quan này cũng ban hành thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo trên toàn quốc, yêu cầu tiến hành rà soát toàn diện các nguy cơ và rủi ro về an toàn.
Các vụ tai nạn công nghiệp vẫn xảy ra khá phổ biến tại Trung Quốc, một phần do tiêu chuẩn an toàn chưa được thực thi nghiêm ngặt. Đầu tháng này, một vụ nổ tại nhà máy công nghệ sinh học ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng. Cuối tháng 1, một vụ nổ khác tại nhà máy thép ở khu tự trị Nội Mông cũng làm ít nhất 9 người tử vong.
Hướng Dương (Theo AFP)