Ngày 14/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử Phan Xuân Năng (36 tuổi, ở quận Thanh Xuân) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Năng là người đã điều khiển chiếc ôtô 30 chỗ, chở những người đi ăn hỏi ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Phan Xuân Năng trước vành móng ngựa. |
Sáng ngày 22/11/2009, Năng chở chú rể cùng gia đình đi ăn hỏi. Khi điều khiển xe qua đường sắt ra quốc lộ 1A cũ, trên đường về, do không quan sát nên khi ôtô tới đường ray thứ nhất phát hiện có tàu hỏa đang lao tới, Năng đã tăng ga. Tuy nhiên, do không vượt qua kịp, chiếc ôtô đã bị tàu hỏa đâm vào thành phía sau, gây tai nạn.
Cú va chạm đã đẩy ôtô xoay ngang, lộn một vòng. Do lực tác động lớn, ôtô tiếp tục lao thẳng vào một xe máy đang chạy trên đường khiến người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác định, có 9 người chết và 18 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng này.
Ngày 29/9, Phan Xuân Năng bị đưa ra xử sơ thẩm tại TAND huyện Thường Tín. Bị cáo phủ nhận toàn bộ cáo buộc của cơ quan công tố cáo vì anh ta chủ quan, thiếu quan sát trước khi cho ôtô tiếp tục tăng ga đã gây ra vụ tai nạn. Anh ta cho rằng, mình không có tội và đổ lỗi cho rất nhiều yếu tố trong đó có công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội và chính quyền địa phương vi phạm hành lang an toàn giao thông, không có hệ thống cảnh báo và bị che khuất tầm nhìn. Sau khi xem xét, Tòa này đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.
Sau phiên sơ thẩm, chưa đồng tình với mức án dành cho bị cáo Năng cũng như mức bồi thường thiệt hại, đại diện của các gia đình có nạn nhân chết trong vụ tai nạn đã làm đơn kháng án. Ngoài ra, bị hại còn yêu cầu phía công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội phải có trách nhiệm trong vụ án này.
Trong phiên xử phúc thẩm này, công ty trên không có mặt dù Tòa đã triệu tập. Hội đồng xét xử nhận định việc có mặt của công ty này không ảnh hưởng đến việc xét hỏi nên phiên tòa vẫn diễn ra. Những gia đình bị hại tới phiên xử đầy bức xúc, buồn đau. Họ cho rằng, mức hình phạt với bị cáo không có tính răn đe, việc bồi thường cũng chưa thỏa đáng.
Cuối phiên tòa, HĐXX đã bác kháng cáo về mức bồi thường thiệt hại của đại diện các nạn nhân. Tuy nhiên, về bản án, Tòa có sự thay đổi, tăng án phạt với bị cáo. Theo đó, Phan Xuân Năng nhận 12 năm tù về tội trên.
Việt Dũng