Nhân viên y tế tẩy uế một trại tị nạn ở Banda Aceh. |
Khi nguy cơ bùng phát của bệnh tiêu chảy và bệnh lỵ đang giảm dần do nước sạch đã được cung cấp nhưng nguy cơ xảy ra đại dịch sốt rét và sốt xuất huyết đang đe dọa những người sống sót ở các nước sau thảm họa sóng thần.
Ông Allan Richard Allan, giám đốc Mentor Initiative (một tổ chức y tế công cộng chuyên chống dịch sốt rét) cảnh báo một đợt sốt rét có thể sẽ cướp đi sinh mạng của 100.000 người tại vùng biển Ấn Độ Dương nếu các nhà chức trách không có hành động kịp thời.
Tổ chức Y tế thế giới đã xác nhận 7 trường hợp bị bệnh sốt rét ở khu vực thiên tai tại Indonesia. Điều này cho thấy mùa bệnh sốt rét bắt đầu diễn ra tại khu vực này với những nguy cơ khôn lường do những nạn nhân sống sót khỏi sóng thần đang ở trong tình trạng suy nhược, nhiễm nhiều loại bệnh và hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn bị suy yếu.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, động đất và sóng thần không chỉ gây ra những hiểm họa đối với sức khỏe của người dân trong khu vực mà còn tàn phá nặng nề ngành đánh cá ở khu vực Ấn Độ Dương. Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) cảnh báo, sự tàn phá của sóng thần đối với ngành thủy sản tồi tệ hơn cả những đánh giá ban đầu do nguồn thu nhập chính của những ngư dân bị gián đoạn và những dịch vụ liên quan tới du lịch bị ảnh hưởng.
Theo tài liệu của FAO, 10 trong số 12 cảng cá chính ở Sri lanka bị phá hủy. Tại Indonesia, 2/3 số ngư dân ở Aceh bị chết, trong khi đó khu vực xung quanh Sumatra, khoảng 1.000 trại nuôi cá lồng bị hỏng.
Tại Thái Lan, sóng thần làm thiệt hại cho ngành thủy sản khoảng 49,6 triệu USD, với 4.500 tàu thuyền bị hỏng và sản lượng đánh bắt thủy sản một số nơi giảm xuống tới 90%. Dọc theo bờ biển Ấn Độ dương của bang Andra Pradesh (Ấn Độ), 300.000 ngư dân bị mất việc làm và 2.000 tàu thuyền bị phá hủy... Malaysia tuyên bố phải nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam và Trung Quốc.