Theo Yonhap, Yoo Ah In xuất hiện tại phòng Hình sự của Tòa án quận trung tâm Seoul. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại tòa án, theo nghĩa vụ bị cáo phải tham dự phiên tòa chính thức. Trước giờ vào phòng xử, Yoo Ah In nói với giới truyền thông rằng anh "cảm thấy rất tiếc" vì sự việc đã xảy ra. Anh nói: "Tôi một lần nữa chân thành xin lỗi những người đã vô cùng thất vọng và chịu nhiều thiệt hại vì tôi".
Thông qua luật sư, Yoo Ah In cho biết: "Chúng tôi thừa nhận tội hút cần sa nhưng phản đối cáo buộc xúi giục hút cần sa và tiêu hủy bằng chứng. Có nhiều điều khác với thông tin trong bản cáo trạng và tôi sẽ giải thích một cách trung thực điều này trong quá trình xét xử". Phiên tòa tiếp theo dự kiến được tổ chức vào ngày 13/1 năm sau.
Theo cáo trạng, diễn viên bị buộc tội thường xuyên sử dụng một số loại ma túy, bao gồm propofol, midazolam, ketamine, cần sa, cocaine, zolpidem và alprazolam, tổng cộng 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, anh còn bị buộc tội mua trái phép hơn 1.100 viên thuốc ngủ theo toa dưới tên người khác từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2022.
Yoo Ah In sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều phim như Veteran, Án mạng học đường, Burning, Lục long tranh bá, Tình yêu bị cấm đoán, #Alive... Tại giải Rồng Xanh lần thứ 41 hồi đầu năm 2022, Yoo Ah In thắng "Ảnh đế" cho phim kinh phí thấp Voice of Silence, khiến khán giả và tiền bối ngưỡng mộ.
Hồi đầu năm, cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, cho thấy Yoo Ah In thường xuyên sử dụng propofol. Ngay sau khi diễn viên từ Mỹ nhập cảnh Hàn Quốc vào tháng hai, anh bị tạm giữ tại sân bay, tóc và nước tiểu được thu thập, phân tích. Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác nhận diễn viên dùng 5 loại chất cấm, trong đó có propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem.
Khi sự việc xảy ra, khán giả Hàn Quốc, đặc biệt những người hâm mộ Yoo Ah In, đã rất sốc. Nhiều bình luận trên Osen, Newsen bày tỏ sự thất vọng với nam diễn viên.
Nguyễn Hương (Theo Chosun)