Anh ta đang say mê bạn nếu:
- Thường kể cho bạn nghe về những cuộc tình trước đây của mình.
- Khen những điều bạn đã nghe đã nhàm tai hoặc khen quá lời.
- Hỏi bạn cặn kẽ về tình địch.
- Chỉ thích xem những bức ảnh khi bạn đã là thiếu nữ.
- Thường khuyên bạn phải ăn mặc thế này, nói năng thế kia, đi đứng thế kia.
- Luôn nói bạn giống một ai đó.
- Bắt taxi cho bạn về nhà khi đã quá muộn.
- Rủ bạn ra sân tennis xem nên thắt cà vạt thế nào để đi dự sinh nhật sếp.
- Kể tỉ mỉ bạn của anh ta đã nhận xét gì về bạn sau buổi ra mắt.
- Thường xuyên kể cho bạn nghe anh ta có công việc tốt nhiều tiền rồi năm rồi năm tới anh ta định mua sắm gì, lên đời xe gì...
- Rất thích nghe bạn kể chuyện tiếu lâm, nhưng lại ngáp khi bạn nói về công việc của mình.
- Luôn miệng kể về bất hạnh mà mấy tay bạn đã có vợ của anh ta gặp phải.
Anh ta đang yêu nếu:
- Nói với bạn rằng anh ta thấy tất cả các cô gái diễn viên đều có khuôn mặt giống nhau.
- Thú nhận rằng những cuộc tình trước của anh ta không mấy may mắn.
- Khen bạn những điều rất bất ngờ mà từ trước tới giờ chưa có ai khen cả.
- Hồi hộp, lo lắng thực sự trước hôm ra mắt bố mẹ bạn.
- Đổi hẳn sắc mặt mỗi lần bạn nhắc tới những người bạn trai thân của mình.
- Chăm chú nghe mẹ bạn kể những câu chuyện hồi bạn còn đi học mẫu giáo.
- Thực sự ngạc nhiên khi bạn nói ý định ăn kiêng để giảm cân.
- Không quên số điện thoại và ngày sinh của bạn.
- Mời bạn đến nhà gặp gỡ với bố mẹ anh ta và hứa cho bạn xem album hồi còn bé xíu.
- Không nhớ và không quan tâm tới những lời bè bạn anh ta nhận xét về bạn.
- Luôn đưa bạn về tận nhà dù có bận và khuya tới mấy.
- Quan tâm tới mọi thứ liên quan tới công việc của bạn.
- Hỏi ý bạn mỗi khi đi mua sắm quần áo.
- Giới thiệu bạn với những người bạn đã lập gia đình và hơn một lần tỏ ý mong sớm có ngày như họ.
- Thường gọi bạn bằng những cái tên âu yếm hoặc ngộ nghĩnh.
(Theo Sành Điệu)