Điều này càng dễ bị nhầm lẫn khi bạn đang còn trẻ. Lúc này cái ranh giới giữa tình yêu cảm tính và tình yêu thực sự cũng rất mong manh và ít có cơ sở để nhận biết hay phân biệt, vì tình yêu lãng mạn là một khái niệm mới đối với bạn và bạn không biết mình cần gì ở người mình yêu.
Một trong những cảm giác dễ bị nhầm với tình yêu nhất là sự ham muốn về giới tính. Sự ham muốn của con người đôi khi rất mạnh mẽ, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và khí chất của mỗi người.
Nó là một phản xạ tự nhiên xuất phát từ sự hấp dẫn bề ngoài chứ chưa chắc đã có tình cảm chân thật. Nhiều khi chúng ta lại có ham muốn với một người mà thậm chí chúng ta không hề có mối quan hệ thân thiết hay tin tưởng hoặc với một người mà ta mơ tưởng một cách viển vông. Nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ham muốn giới tính vẫn thường xảy ra.
Tại sao vậy? Vì giữa chúng có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhau. Nếu không có sự ham muốn thì làm gì có hấp lực của tình yêu, nhưng nếu chỉ có sự ham muốn thì cũng không hẳn là tình yêu. Ham muốn thực ra không phải là điều xấu. Nó xuất phát từ sự quyến rũ bên ngoài trong khi tình yêu coi ham muốn chỉ là một chất xúc tác nhỏ trong cả một quá trình lớn.
Tình yêu xuất phát từ sự tin tưởng, cảm thông, chia sẻ và yêu thương. Bạn đang yêu khi đối tượng làm cho bạn cảm thấy tin tưởng, quý mến, sẵn sàng chia sẻ và có thể xuất hiện cả sự ham muốn. Nếu một trong hai người vui vẻ thì người kia cũng vui lây, khi một người buồn bã thì người còn lại cũng thấy bồn chồn không yên.
Hai người không bị ám ảnh bởi sự ghen tuông, không có mâu thuẫn và càng không bao giờ mang tình yêu ra để thử lòng nhau. Mọi thái độ và hành động với người mình yêu không hề tính toán, không có sự cân nhắc được mất. Tất cả được thể hiện nhờ cảm xúc và sự mách bảo của trái tim.
Bạn cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, cảm thấy mình phải sống vì người khác chứ không phải vì sự ích kỷ cá nhân, không phải sự đòi hỏi mà là sự cống hiến. Nếu thiếu những yếu tố trên thì đó chỉ là cảm giác ham muốn hoặc tình yêu cảm tính chứ không phải là tình yêu thực sự.
Những lý lẽ trên chưa thể giúp bạn trả lời câu hỏi chúng ta đặt ra ban đầu. Để tìm ra sự thật trong những cảm xúc của bạn, hãy suy nghĩ về 9 tình huống sau. Nếu bạn đồng ý với 7 trong 9 tình huống thì bạn đang yêu, yêu thật lòng.
1. Bạn luôn cảm thấy như có ai đó mách bảo bạn rằng tình cảm của bạn dành cho anh ấy là tự nhiên, xuất phát từ trái tim bạn.
2. Mỗi khi làm được điều gì dành cho người ấy, bạn có cảm giác rất đặc biệt, khó lý giải nhưng luôn làm cho bạn vui vẻ và yêu đời hơn.
3. Nếu bạn có ghen tuông thì điều đó cũng nhanh chóng qua đi, sau đó bạn định thần lại và cảm thấy tin tưởng vào người mình yêu. Bạn tin rằng người yêu mình sẽ không phản bội hay làm tổn thương bạn.
4. Không có điều gì làm cho bạn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm như khi bạn ở bên cạnh người mình yêu.
5. Tranh luận hay cãi nhau với người yêu cũng có thể xảy ra nhưng đó chỉ là để cho hai người nên nói thật cho nhau về suy nghĩ và cảm xúc của mình.
6. Người yêu bạn không bao giờ bắt bạn phải lựa chọn giữa anh ta/cô ta và gia đình bạn hay những mối quan hệ khác của bạn.
7. Hai người không bao giờ nghĩ rằng cần phải thử thách sự chung thuỷ hay tình cảm của nhau.
8. Khi ở bên nhau, bạn cảm thấy tự tin và sống thật lòng hơn.
9. Nếu một trong hai có đòi hỏi "chuyện ấy", chẳng qua là vì môi trường và cảm xúc của hai người chứ không phải vì anh ta xem bạn có dâng hiến và yêu thật lòng hay không.
Nếu bạn đã nhận biết được tình yêu của mình là đích thực thì nên cùng chàng vun đắp cho cuộc sống và tương lai của hai người.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)