- Những ngày qua, Minh Hằng bị chỉ trích dữ dội vì mặc trang phục phản cảm khi tham gia chương trình “Đêm mỹ nhân”. Cũng có mặt trong đêm đó, chị thấy thế nào?
- Cá nhân tôi thấy, đúng là Minh Hằng bị xui xẻo. Ở hậu trường, tôi khá ấn tượng với bộ đồ này của cô ấy, trông nó rất đẹp. Thế nhưng, không hiểu sao dưới ánh đèn sân khấu thì nó lại “phản chủ”, nhất là khi lên hình.

Yến Trang khen bộ trang phục ren của Minh Hằng trong "Đêm mỹ nhân" rất đẹp.
- Chị cũng là một trong số những nghệ sĩ bị “điểm danh” về trang phục hở hang. Chị muốn nói gì về điều này?
- Tôi thấy trang phục của mình hôm đó bình thường, nếu so với những bộ tôi đã mặc ở các chương trình tại TP HCM thì nó chỉ sexy một cách vừa phải. Khi hát trong một chương trình toàn là nữ ca sĩ, ai trong số chúng tôi cũng đều muốn mình tạo ấn tượng và nổi bật nhất. Vậy nên, nên tôi hoàn toàn thông cảm với Minh Hằng về sự cố đó.
- Trong các chương trình diễn ra ở tỉnh, không phải quay hình hay truyền hình trực tiếp, chị thường chọn trang phục thế nào?
- Tôi rất chọn lọc những chương trình mình tham gia ở các tỉnh. Tôi không diễn chương trình tạp kỹ, mà hầu như chỉ diễn hội nghị hoặc bar lớn mà thôi. Tùy vào tính chất của chương trình, tôi sẽ chọn cách ăn mặc phù hợp.
![]() |
Cô thừa nhận việc mình cố tình bày ra nhiều chiêu, trò để được khán giả chú ý trong thời gian gần đây. |
- Trong khi hầu hết các ca sĩ đang ăn khách tại TP HCM đều “cày” ở các chương trình tạp kỹ thì chị lại “nói không” với nó. Phải chăng sự thực là vì chị không đủ độ hot?
- Để hát chương trình tạp kỹ vừa dễ mà lại vừa khó. Điều kiện đầu tiên là ca sĩ phải “ăn bài”. Ví như Đông Nhi hay Bảo Thy, họ đắt show ở các chương trình tạp kỹ là vì vậy.
- Tức là chị thừa nhận mình chỉ gây chú ý trên sân khấu bằng “chiêu, trò” nhiều hơn là thu hút khán giả bằng bài hit?
- Tôi không phủ nhận việc mình chưa có hit, nhưng chưa có không có nghĩa là không có. Từ trước đến nay, âm nhạc của tôi thiên về biểu diễn hình thể và vũ đạo. Trong khi đó, hit ở Việt Nam đa phần là ballad, vì nó dễ chạm đến trái tim của người nghe hơn.
- Chĩ đã nghĩ đến việc sẽ hát ballad chưa, thay vì cứ nhảy “đùng đùng” trên sân khấu?
- Đã gần 2 năm, kể từ khi tôi “ra riêng”. Nếu như ngày đó, tôi không mạo hiểm thử sức mình với dòng nhạc pop dance và phong cách sexy, thì có lẽ giờ này cái tên Yến Trang vẫn còn “lơ lửng” giữa ranh giới ca sĩ teen và ca sĩ trưởng thành. Hai năm là quá đủ cho một cuộc thử nghiệm. Kể từ thời điểm này tôi sẽ chuyển hướng một chút, hát một số ca khúc dạng ballad. Sắp tới, tôi ra mắt album đầu tay mang tên Ruby vol.1, khán giả sẽ thấy sự thay đổi trong cách hát và cách chọn nhạc của tôi. Sản phẩm này sẽ có những sáng tác của Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hoàng Duy, Trịnh Thăng Bình và Anh Tuấn.
![]() |
Trong vol.1 sắp phát hành, "Én chị" dùng hit “Circus” của Britney Spears để tạo sự tò mò cho khán giả. |
- Khi chị tung trailer album mới, khán giả lại thấy chị sử dụng ca khúc “Circus” của Britney Spears làm nhạc nền. Ngoài ra, còn có cả hình ảnh rạp xiếc trong đó. Điều này có ý nghĩa gì?
- Tôi nghĩ, sau khi album Ruby vol.1 phát hành sẽ xảy ra nhiều tranh cãi, nhưng tôi mong mọi người hãy dành thời gian nghiền ngẫm album trước đã, rồi hãy “mổ xẻ” cũng chưa muộn. Còn lý do vì sao tôi chọn ca khúc Circus làm nhạc nền trailer, bởi đó cũng là tinh thần chủ đạo của album. Ngoài hình ảnh rạp xiếc, sẽ còn nhiều điều hấp dẫn khác, sẽ được “bật mí” từ từ khi mọi người cầm album trên tay.
- Chị nói sao nếu người ta cho rằng chị chỉ giỏi bắt chước hoặc “ăn theo”?
- Nói như vậy thì không công bằng cho tôi. Nếu tôi không có cái riêng thì đã không thể tồn tại được trong thế giới showbiz vốn cạnh tranh rất dữ dội như hiện nay. Những gì người ta nói chưa thể khẳng định chắc chắn 100%, mà chỉ đơn giản là suy đoán, áp đặt. Nếu đúng thì tôi mới thực sự “tâm phục, khẩu phục”.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Tom Nguyễn