Cô dâu là người yêu thích màu hồng, nhưng không thích trang trí theo kiểu cổ điển thường thấy mà muốn đám cưới hiện đại, phong cách hơn. Vì vậy wedding planner chọn thêm các chi tiết ánh kim lấp lánh để làm không gian cưới thêm bắt mắt. Đây cách làm mới màu sắc cưới truyền thống hiệu quả và là lựa chọn hoàn hảo cho đám cưới ngày cuối năm vì những phụ kiện ánh kim thường gợi nhớ tới những ngày lễ vui vẻ, rộn rã.

Cô dâu diện váy trằng truyền thống vì muốn giữ nét đẹp tinh khiết trong ngày cưới còn chú rể lịch lãm trong bộ vest tối màu.

Bó hoa cưới được kết với tông màu hồng chủ đạo, kèm theo các gam màu nhẹ khác để làm nổi bật sắc màu pastel nhẹ nhàng.

Nghi thức cưới diễn ra ở ngoài trời, giữa không gian tự nhiên. Nơi làm lễ được trang trí với cổng lụa kết hoa. Lối dẫn đến nơi làm lễ rắc cánh hoa hồng trắng mềm mại.

Trước giờ làm lễ, ban nhạc tứ tấu chơi những khúc nhạc nhẹ nhàng để chào đón khách mời.

Cô dâu rạng rỡ trong tay cha, tiến về phía chú rể. Đôi uyên ương đã có một lễ thành hôn đơn giản nhưng hạnh phúc bên nhau.

Sau lễ thành hôn, uyên ương đãi tiệc tại khách sạn. Ở nơi đón khách cô dâu chú rể sắp xếp một bàn tiệc ngọt để mời khách.

Nơi đón khách được đặt ở sân ngay trước cửa sảnh tiệc. Tại vị trí này, nhiều bàn tiệc được sắp xếp điểm xuyết trong sân, là nơi khách mời ngồi nghỉ, đợi tới giờ đãi tiệc.

Bước vào sảnh tiệc, không gian được trang trí với hoa hồng ngọt ngào.

Wedding plannner chọn bình hoa cao để phù hợp với không gian sảnh tiệc thoáng rộng.

Nến là phụ kiện không thể thiếu trên bàn tiệc. Ngoài ra, tại vị trí của mỗi khách mời, wedding planner đặt một tờ thực đơn được thiết kế kiểu nhẹ nhàng.

Bánh cưới trang trí với hình tượng chiếc vòng ngọc trai.

Bàn tiệc đặc biệt dành cho cô dâu chú rể với khăn trải bàn sequins lấp lánh.
Linh Linh
Ảnh: Diana Photography