Hôm 16/5, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès có chuyến thăm không chính thức tới Bệnh viện Saint-Pierre ở Marollen, thủ đô Brussels, tuy nhiên sự xuất hiện của bà không được đội ngũ y tế tại đây chào đón.
Trong video đang được chia sẻ trên mạng xã hội, các y bác sĩ đã đứng thành hai hàng hai bên nhưng lần lượt quay lưng lại khi chiếc Mercedes Benz chở bà Wilmès tiến vào cổng viện.
Theo Mail, các nhân viên ngành y đã rất tức giận đối với một nghị định của chính phủ, do Bộ trưởng Y tế Maggie De Block đưa ra và được ký phê duyệt hôm 4/5, trong đó cho phép tuyển dụng nhân viên không đủ tiêu chuẩn để làm điều dưỡng, thay vì thuê các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu.
Video cho thấy bà Wilmès, được các nhân viên an ninh vây quanh, bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào trong mà không nói hay chào hỏi các y bác sĩ, trong khi người trợ lý vội vàng đuổi theo.

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès. Ảnh: Twitter.
Màn chào đón lạnh nhạt trên nhằm thể hiện sự bất bình đối với cách mà Thủ tướng Sophie Wilmès xử lý trước đại dịch cũng như nghị định cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn để làm điều dưỡng hồi đầu tháng này.
Tổng Liên đoàn Y tá Bỉ gọi nghị định trên là "một cái tát thực sự vào mặt họ". Theo The Brussels Times, các y bác sĩ thuộc 12 bệnh viện trên cả nước đã gửi đơn yêu cầu chính phủ bãi bỏ nghị định. Thủ tướng Wilmès được cho là đến thăm bệnh viện trên nhằm làm giảm bớt các căng thẳng.
Bỉ hiện ghi nhận 55.000 ca nhiễm nCoV và 9.000 ca tử vong, tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới (16,4%). Chính phủ nước này dự định mở lại các trường học, khu chợ và các hoạt động văn hóa vào tuần này sau hai tháng phong tỏa.
Hướng Dương (Theo Mail)