Phiên phúc thẩm hôm qua xảy ra trong không khí căng thẳng, HĐXX có thái độ căng thẳng với đại diện người bị hại và ngược lại, phía đại diện các nạn nhân cũng lớn tiếng chỉ trích quan tòa. Gần 18h hôm qua (19/4), bản án mới được tuyên. Đây là bản án chung thẩm cho vụ án tại nạn kéo dài hơn 5 năm.
![]() |
Di ảnh 2 nạn nhân và bố mẹ tại tòa. |
Trước khi phiên xử kết thúc, dường như đoán được kết cục của bán án, ông Phạm Công Hoan, bố nạn nhân Phạm Anh Thư, xách cặp, ôm di ảnh con gái rời khỏi phiên tòa. Ba luật sư của gia đình hai bị hại cũng bỏ về, không nghe tuyên án.
Bản án phúc thẩm lần ba cho rằng, trong hai ngày qua, diễn biến phiên tòa không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Hồng Quân, theo đơn kháng cáo.
Theo TAND Tối cao, án sơ thẩm lần ba phạt Quân 8 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là nghiêm khắc, đúng quy định. Do vậy, cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm. Yêu cầu xem xét lại toàn bộ phán quyết của TAND Hà Nội của gia đình hai nạn nhân không được chấp nhận. Đề nghị hủy án sơ thẩm mà các luật sư nêu ra TAND Tối cao không thấy có cơ sở để xem xét.
Về trách nhiệm của các cán bộ công an từng bị kỷ luật vì tham gia vụ án này, HĐXX cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh được họ có dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ. Vậy nên xử lý hành chính đối với họ là xứng đáng, không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự với những điều tra viên này.
Với phán quyết của tòa phúc thẩm, cuối cùng Phạm Hồng Quân đã có bản án 8 năm tù, sau 6 năm bị tạm giam. Múc án này dù cao hơn 3 năm đối với phán quyết của phiên sơ thẩm đầu tiên trong vụ án này, nhưng các tình tiết, chứng cứ phức tạp, mới đều đã không được tòa xem xét thấu đáo và toàn diện. Vậy nên, những bức xúc từ gia đình hai nạn nhân vẫn chưa thể giải tỏa được giải. Vì vậy, dù phiên tòa đã kết thúc, nhưng phía đại diện bị hại sẽ tiếp tục đấu tranh.
Khánh Ngọc