Sáng nay, ngày 12/1, tại địa phận thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, Công an thành phố phát hiện một phụ nữ chạy xe máy lắp thêm giá đèo hàng cồng kềnh.
Đến khu vực đông dân cư, người phụ nữ này dừng xe bên lề đường, để bán hàng. Các trinh sát Đội 8 đã kiểm tra hành chính. Trên xe chở 20 gói mì chính loại 100 gram, 500 gram và 1kg có tên giống một loại bột ngọt Nhật Bản.
Người này bị đưa về trụ sở và được làm rõ là Đỗ Thị Phương Loan (23 tuổi, ở Thượng Mỗ, Đan Phượng). Cô gái này không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng này.
Cùng lúc này, cảnh sát bắt quả tang Đỗ Thị Phương Huyền (19 tuổi, em gái của Loan) đi xe chở 20 gói bột ngọt. Huyền đang trên đường mang đến chợ Phương Đình tiêu thụ.
Phòng cảnh sát kinh tế đã khám xét nơi ở của chị em Loan, Huyền tại Thượng Mỗ, Đan Phượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 70 gói mì chính loại 1kg mỗi gói, 118 gói loại 454 gram, 307 gói loại 100 gram cùng 2 bao tải mì chính Trung Quốc, trọng lượng gần 40kg.
![]() |
Máy dập mép và bao bì rởm. |
Ngoài ra, khám xét nhà Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, mẹ của hai cô gái trên), cảnh sát phát hiện xưởng sản xuất khép kín để chia mì chính Trung Quốc thành những gói nhỏ. Xưởng sản xuất này có cả cân loại 2kg và máy ép mép túi nylon hiệu Tân Thanh. Vào thời điểm kiểm tra, trong xưởng có 460 vỏ túi nylon mang nhãn hiệu Ajinomoto loại 456 gram và 700 vỏ túi loại 10 gram.
Toàn bộ số hàng trên sau khi đóng gói sẽ đem ra kiốt hàng khô của gia đình chị này tại chợ Phương Đình để bán. Loan và Huyền còn chở đi đổ buôn cho các đại lý trong vùng với giá rẻ.
Đại diện của nhãn hàng Ajinomoto cho biết, tất cả số mì chính thu giữ từ cơ sở sản xuất trên đều là hàng giả.
Hoàng Việt