Các "cộng sự" của Quý (48 tuổi, trú tại phường Kim Giang, Thanh Xuân) trong vụ án là Nguyễn Thị Hương (43 tuổi, trú tại xã Minh Khai, Từ Liêm) nhận 24 tháng tù, Hoàng Mạnh Chí bị tuyên 9 tháng tù.
![]() |
Các bị cáo tại tòa, từ trái: Quý, Hương, Chí. |
Vụ việc xảy ra vào lúc 8h ngày 9/10/2006 tại xã Minh Khai. Hôm đó, công an huyện Từ Liêm cùng với lực lượng công an, dân phòng của 11 xã đến làm nhiệm vụ tại khu vực thi công dự án thuộc xã Minh Khai. Tại đây có khoảng 300 người dân tụ tập để chống lại việc đưa máy xúc ra khỏi khu vực thi công.
Khi cơ quan chức năng đọc thông báo đưa máy xúc đi để lực lượng công an làm nhiệm vụ, Quý đã chống lại bằng cách dùng loa xúi giục một số người già, phụ nữ... không cho công an tiến hành công vụ. "Tiếp sức" cho Quý, Hương cũng mang loa hô hào mọi người "quyết tâm giữ đất".
Trong khi công an tiến hành đưa người đang ngồi trên máy xúc, máy ủi xuống, Hương kích động người dân ném gạch, đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ khiến họ không thể triển khai công việc theo kế hoạch. Những người tham gia ném gạch gồm Nguyễn Thị Lan, Hoàng Mạnh Chí, Nguyễn Thị Mão, Vương Thị Thanh. Tuy nhiên, ngay sau khi "hành động", cả nhóm đã bỏ trốn, còn mình Chí.
Tại phiên tòa, Quý cho rằng, Hội đồng xét xử cần làm rõ một số vấn đề như: mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng; tại sao người làm chứng đứng ở xa lại nghe rõ hơn người đứng gần khi Quý dùng loa kích động bà con. Riêng bị cáo Hương cho rằng, bản thân chỉ phạm tội gây rối trật tự công cộng chứ không phải tội chống người thi hành công vụ.
Việt Dũng