
Xuân Trường chia tay Hà Tĩnh sau hai năm gắn bó. Ảnh: Facebook Lương Xuân Trường
Cuộc đối đầu với Nam Định ở vòng 26 V-League 2024-2025 hôm 22/6 là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Lương Xuân Trường trong màu áo Hà Tĩnh. Dù vẫn còn hai năm hợp đồng với đội bóng núi Hồng, tiền vệ người Tuyên Quang quyết định ra đi để tìm bến đỗ mới. Nguồn tin từ CLB Hà Tĩnh cho biết Xuân Trường chuẩn bị vào Nam sinh sống để phát triển sự nghiệp.
"CLB cảm ơn những đóng góp của Xuân Trường trong gần hai mùa giải vừa qua. Anh ấy đã cùng đội bóng làm nên mùa giải lịch sử, cống hiến cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc", HLV trưởng CLB Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công nói.
HLV Nguyễn Thành Công vốn rất yêu thích lối chơi của Xuân Trường. Chứng kiến anh liên tục phải dự bị ở Hải Phòng, ông đã đề bạt lãnh đạo CLB Hà Tĩnh chiêu mộ anh ở mùa giải 2023-2024. Theo thống kê, trong hai mùa khoác áo Hà Tĩnh, Xuân Trường ra sân 37 trận trên mọi đấu trường. Tiền vệ 30 tuổi không ghi bàn nào nhưng có đường 6 kiến tạo cho đồng đội lập công. CLB Hà Tĩnh gây bất ngờ khi đứng thứ 5 chung cuộc tại V-League mùa này với 36 điểm sau 26 vòng đấu, trong đó bất bại cả 13 trận ở giai đoạn lượt đi.
Theo một số nguồn tin, Xuân Trường nhiều khả năng sẽ tái ngộ các đồng đội cũ ở HAGL như Công Phượng, Minh Vương tại CLB Bình Phước - đội giành ngôi á quân giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Bình Phước đang đứng trước cơ hội giành vé thăng hạng V-League mùa tới nếu đánh bại Đà Nẵng trong trận play-off vào ngày 27/6.
"Tôi chưa có dự định cụ thể nào. Tôi muốn nghỉ ngơi bên gia đình trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới", Xuân Trường trả lời khi được hỏi về bến đỗ tiếp theo. Nhìn các đồng đội cũ Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy giành chức vô địch V-League cùng Nam Định, Xuân Trường cho biết anh mừng cho họ và mong muốn trong tương lai cũng được một lần bước lên bục cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Xuân Trường hiện là CEO của trung tâm phục hòi chấn thương thể thao do anh đồng sáng lập. Ảnh: Facebook Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường sinh năm 1995, quê Tuyên Quang, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Anh từng là đội trưởng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Xuân Trường vắng bóng ở đội tuyển quốc gia từ năm 2022 do không phong độ đi xuống. Sau khi chia tay HAGL năm 2022, Xuân Trường gia nhập Hải Phòng nhưng ít được ra sân và phải chuyển tới Hà Tĩnh hồi năm 2024.
Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang làm đám hỏi hồi tháng 4/2021 nhưng chưa công khai thông tin đám cưới. Hai người có một con gái sinh năm 2022, tên thân mật là Daisy. Ngoài đá bóng, Xuân Trường hiện còn điều hành trung tâm phục hồi chấn thương thể thao do anh đồng sáng lập. Trung tâm này hoạt động từ năm 2020, hiện có hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM.