Trong trận tuyển Việt Nam gặp Philippines tại lượt trận mở màn bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26/9, Nguyễn Xuân Son được huấn luyện viên Kim Sang-sik bố trí đá chính trên hàng công. Đến phút 60, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định gặp vấn đề ở bắp đùi sau một tình huống trượt chân khi cố gắng dốc bóng và phải nằm sân. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu, tập tễnh rời sân. Nguyễn Hai Long được tung vào thay thế.
Xuân Son lộ rõ vẻ mặt đau đớn khi rời sân ở phút thứ 60 trong trận gặp Philippines tối 26/9. Ảnh: Đức Đồng
HLV Kim Sang Sik chia sẻ về chấn thương của Xuân Son tại họp báo sau chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Philippines tối ngày 26/9: "Tôi nghĩ cậu ấy bị chấn thương gân kheo. Tôi phải rút Xuân Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Tôi rất buồn khi thêm một cầu thủ nữa dính chấn thương".
Hiện chưa xác định chính xác mức độ tổn thương của cầu thủ người Brazil, song việc tiền đạo này phải rời sân sớm khiến ban huấn luyện tuyển Việt Nam không khỏi lo lắng, trong bối cảnh đội chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Thái Lan vào ngày 29/9 ở lượt trận thứ hai bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
HLV Kim Sang Sik tại họp báo sau chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Philippines tối ngày 26/9. Ảnh: Đức Đồng
Đây được xem là trận đấu quan trọng đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng và quyền vào chung kết. Vì vậy, sự có mặt của Xuân Son có ý nghĩa đáng kể với phương án tấn công của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận Việt Nam thắng may mắn Philippines ở trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, sau chiến thắng trước Philippines, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho cuộc chạm trán với Thái Lan.
Trước đó, tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son từng dính chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan ngày 5/1/2025. Phút 32, trong nỗ lực rướn người chuyền bóng vào vòng cấm, chân phải của anh quét mạnh xuống mặt sân khiến tiền đạo Việt Nam nằm đau đớn và phải rời sân bằng cáng.
Kết quả kiểm tra xác định Xuân Son gãy cả xương chày và xương mác chân phải, sau đó được đưa vào bệnh viện ở Bangkok trước khi trở về Việt Nam phẫu thuật. Chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều tháng nhưng vẫn giữ danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải với 7 bàn thắng.
Xuân Son (số 12) xử lý bóng trước sự áp sát của cầu thủ Philippines, trong trận đấu trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia tối 26/9. Ảnh: Đức Đồng
Marcele Seippel - bà xã cầu thủ Xuân Son - khi đó rất xúc động trước tình cảm người hâm mộ Việt Nam dành cho gia đình. Cô chia sẻ với Ngôi Sao rằng 'đã chứng kiến cả đất nước cùng đau lòng khi chồng tôi gãy chân' và nhận được nhiều lời động viên, hỗ trợ từ cả hàng xóm lẫn những người xa lạ.
Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) sinh năm 1997 ở bang Maranhão, Brazil, có bố là giáo viên, mẹ làm tạp vụ. Năm 2020, Nguyễn Xuân Son được mời sang Việt Nam thi đấu cho CLB Nam Định, sau thời gian gây dựng sự nghiệp ở Nhật Bản và Đan Mạch. Marcele theo chồng sang Việt Nam sinh sống, lần lượt đón hai bé trai Matteo (2021) và Lucca (2023) trên đất Việt.
Ngày 15/10/2024, Xuân Son chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang-sik triệu tập tham dự ASEAN Cup 2024. Cả ba trận đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đều nhận điểm cao nhất và dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" với 5 bàn, trở thành biểu tượng trong chức vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam.
Xuân Son và bà xã Marcele Seippel cùng hai con trai.
Sau hơn nửa năm điều trị và hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son đánh dấu màn trở lại ấn tượng khi lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường ngày 31/3.
Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Xuân Son không có màn trình diễn bùng nổ như những trận trước nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm thường trực trên hàng công. Dù không ghi bàn, Xuân Son vẫn hoàn thành vai trò của một mũi nhọn quan trọng trong thế trận mà Việt Nam chủ động chơi chắc để bảo vệ lợi thế sau lượt đi.
Thảo Nhi