Xuân Phúc sinh năm 1992, là diễn viên, người mẫu. Anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái tim có nắng, Điệp vụ chân dài... Ở mảng thời trang, anh từng gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi The Face bởi ngoại hình nam tính, phong trần. Dịp này, anh nói về vai diễn trong phim Tử chiến trên không và cuộc sống riêng.
Xuân Phúc (trái) trong vai cơ trưởng Phong của 'Tử chiến trên không'.
- Vai cơ trưởng trong 'Tử chiến trên không' đến với anh như thế nào?
- Tôi đã trải qua ba, bốn vòng casting mới được tham gia phim của anh Hàm Trần. Điều thú vị là ban đầu tôi không chọn vai cơ trưởng Phong để casting, mà chọn vai phản diện Hải - trùm cuối của câu chuyện. Tôi mong muốn có một vai ác để thay đổi hình ảnh một chút. Sau khi vai Hải được dành cho Lợi Trần, tôi còn casting thêm vai Tý và Dần - hai anh em trong nhóm không tặc. Khi tôi casting xong, anh Hàm bất ngờ nói: "Anh muốn em làm cơ trưởng Phong". Tôi ngỡ ngàng: "Ơ anh ơi, em muốn làm vai phản diện cơ mà, sao lại thế?".
Anh Hàm Trần giải thích rằng qua những lần casting, anh thấy tôi hợp với hình ảnh một phi công. Dù mất cơ hội đóng phản diện, tôi vẫn thấy rất thú vị khi có cơ hội thể hiện lại một nhân vật được xây dựng từ chứng nhân sống trong câu chuyện có thật. Nhân vật của tôi lấy cảm hứng từ chú Trung Nam, người phi công đã điều khiển và cứu sống tất cả mọi người trên chuyến bay năm 1978. Trong quá trình tiền kỳ, chú không chỉ nói về những kỷ niệm không thể quên mà còn hướng dẫn tôi những thao tác cơ bản của một người phi công.
Diễn viên Xuân Phúc.
- Đâu là lý do anh khao khát đóng vai phản diện?
- Tôi nghĩ vai phản diện là sân khấu để mình thể hiện những tiềm năng khán giả chưa thấy. Tuy nhiên, đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội đảm nhận một vai như thế. Vài năm gần đây, tôi chủ yếu đóng những hình tượng đẹp như công an, bộ đội trong Đấu trí, Đi về phía lửa... Tôi rất vui khi khán giả mặc định mình gắn liền với hình ảnh chính diện nhưng cũng sợ mọi người sẽ thấy nhàm chán khi thưởng thức mãi một món. Tôi rất muốn có vai diễn thật đặc biệt để tạo bất ngờ cho khán giả. Thời gian tới, tôi mong muốn theo đuổi con đường của một nghệ sĩ đa năng, có thể đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc như người mẫu, ca sĩ, vũ công hiphop, diễn viên.
- Tại sao anh quyết định chuyển hướng thành một nghệ sĩ đa năng ở thời điểm này, khi đã bước qua tuổi 30 và tạo được dấu ấn với công việc diễn viên?
- Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ nên tập trung làm diễn viên, nhưng bây giờ, guồng quay của showbiz Việt đã thay đổi. Nhìn nhiều gameshow truyền hình thực tế phát triển, có sự tham gia của nghệ sĩ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau giống nước ngoài, tôi thấy đó là cơ hội rất tốt cho các nghệ sĩ giải trí và tự hỏi tại sao mình không thay đổi để hình ảnh của mình trở nên mới lạ hơn? Tôi không muốn để tuổi tác hay việc đã có gia đình trở thành giới hạn cho bản thân.
- Chọn con đường rộng hơn, anh muốn dành sự ưu tiên cho truyền hình hay điện ảnh?
- Tôi muốn làm song song cả truyền hình lẫn điện ảnh. Mỗi mảng đều có khán giả riêng nên cần cân bằng chứ không tội gì bỏ cái này chọn cái kia.
Xuân Phúc bên bà xã Trúc Thanh.
- Bà xã nói gì về quyết định chuyển hướng của anh?
- Bà xã khá bất ngờ trước quyết định đó nhưng vẫn ủng hộ tôi. Cô ấy hiện làm cùng lúc nhiều công việc, trong đó có vị trí trợ lý Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn lớn nên rất bận rộn, không có nhiều thời gian xem phim hay đi cùng tôi trong các sự kiện nhưng luôn âm thầm đứng sau ủng hộ chồng.
Tôi nghĩ thành công của một nghệ sĩ là cả một chặng đường dài. Nếu không biết tạo ra cơ hội, không chủ động tìm kiếm thì sẽ dễ giậm chân tại chỗ và thụt lùi so với các bạn trẻ. Tôi không muốn mình bị tụt lại phía sau, mà luôn mong muốn được nâng cấp và hoàn thiện bản thân.
- Chọn con đường làm nghệ sĩ giải trí đa năng sẽ mất nhiều hơn thời gian hơn cho công việc. Anh làm gì để cân bằng thời gian cho gia đình khi đã có em bé 4 tuổi?
- Tôi luôn muốn cân bằng công việc và gia đình. Ngoại trừ những lúc phải đi làm xa, tôi sẽ dành hết thời gian cho vợ con. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ cần lo cho sự nghiệp, còn việc nhà phó mặc cho vợ. Hai vợ chồng chia sẻ với nhau mọi chuyện nên cũng dễ cảm thông.
Vợ chồng Xuân Phúc bên con trai bốn tuổi.
- Ở nhà, anh là người đàn ông như thế nào?
- Ở nhà, tôi là "máy dọn dẹp" (cười). Vợ nấu nướng còn tôi dọn dẹp hết, từ rửa bát đến lau nhà hay đưa đón con đi học. Tôi luôn coi đó là những việc cần ưu tiên để vợ có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Không phải bây giờ mà từ khi hẹn hò, tôi đã nghĩ phụ nữ vất vả hơn mình, vừa đi làm vừa chăm con, lại phải suy nghĩ nhiều thứ nên đàn ông có nhiệm vụ sẻ chia các công việc còn lại. Tính cách này ảnh hưởng lớn từ việc từ nhỏ đã chứng kiến bố luôn cần mẫn phụ mẹ làm việc nhà.
Trailer 'Tử chiến trên không'