Trong buổi gặp gỡ báo chí trưa 14/4, Xuân Lan nói những ngày qua cô nghe được nhiều tin đồn cho rằng bản thân làm giả tin nhắn dặn dò trước khi mất của Vũ Minh từ bệnh viện, dàn dựng hiện trường giả khi cố đạo diễn mất để trục lợi từ đám tang, chiếm đoạt tài sản của anh.
"Tôi khẳng định mình không làm những việc đó. Thông tin này xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tôi. Tôi làm nghề nhiều năm, không thể mang oan ức ăn chặn một người chết như vậy. Tôi sẵn sàng đối chất với nhiều bên để lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Tôi không thể để người khác vấy bẩn vào câu chuyện tình cảm của tôi dành cho anh Vũ Minh", cô nói.
Xuân Lan kể cô là người trực tiếp lo cho Vũ Minh từ khi anh phát bệnh đến lúc qua đời. Được sự đồng ý của Vũ Minh lúc sinh thời, cô đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đạo diễn có tiền chữa bệnh qua số tài khoản cá nhân. Đây là tài khoản được Xuân Lan sử dụng với mục đích kêu gọi từ thiện, không dùng vào việc cá nhân.
Theo sao kê Xuân Lan cung cấp, tổng số tiền cô kêu gọi quyên góp được từ đồng nghiệp, bạn bè, học trò của Vũ Minh là hơn 915 triệu đồng. Các giao dịch được thực hiện từ 15/2/2022 đến ngày 19/3/2022, được chia thành hai giai đoạn: chi trả viện phí trước khi Vũ Minh mất (15/2-13/3/2022), lo liệu chi phí mai táng (sau ngày 13/3/2022). Sau khi hoàn tất các chi phí điều trị, mai táng cho Vũ Minh, số tiền còn lại hơn 240 triệu đồng trong tài khoản được Xuân Lan chuyển cho ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf - để người này thay Vũ Minh thực hiện các hoạt động thiện nguyện.
Về tiền phúng điếu đám tang Vũ Minh, Xuân Lan nói toàn bộ số tiền này được niêm phong trong thùng kín, quá trình kiểm đếm có sự tham gia của nhiều bên. Sau đó, Xuân Lan và ban tổ chức tang lễ đã giao lại số tiền này cho ông Huỳnh Anh Tuấn và người thân của Vũ Minh.
Xuân Lan cho biết nguyện vọng của cô sau chia sẻ này là để đính chính sự trong sạch của bản thân và mong vụ việc khép lại để đạo diễn Vũ Minh an nghỉ. Tuy nhiên sau hôm nay, nếu cô tiếp tục phát hiện thêm có đối tượng vu khống và xúc phạm danh dự của mình, cô sẽ nhờ pháp luật giải quyết.
Có mặt tại buổi gặp gỡ, anh Huỳnh Minh Triết - người thân, gắn bó với cố đạo diễn Vũ Minh hơn 15 năm qua - cho biết anh chứng kiến sự giúp đỡ tận tình của Xuân Lan với đạo diễn Vũ Minh từ khi còn sống đến lúc mất. Anh khẳng định sẽ bảo vệ Xuân Lan trước những tin đồn thất thiệt.
Nói về việc bị cho là người tung tin đồn Xuân Lan trục lợi, ăn chặn tiền đám tang Vũ Minh, ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc sân khấu kịch Idecaf - cho biết: "Đó là chuyện của Xuân Lan. Cô ấy tự cảm nhận và tự giải quyết. Tôi không có ý kiến gì".
Trước đó, hình ảnh mộ phần đạo diễn Vũ Minh bị hư hại được Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân hôm 10/4 gây chú ý. Nhiều đồng nghiệp, khán giả của Vũ Minh bày tỏ sự xót xa vì nghi ngờ mộ phần của cố đạo diễn bị người lạ phá. Ngày 13/4, đại diện gia đình nói đã ủy quyền cho ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf - di dời tro cốt của cố đạo diễn từ nghĩa trang huyện Cần Giuộc, Long An về Gò Vấp, TP HCM để thuận tiện trong việc cúng viếng.
Người thân cho biết lúc di dời tro cốt, để cho kịp giờ lành, mọi người không ở lại chờ xem phần hoàn thiện xây lắp cho hoàn chỉnh. Họ chỉ ủy thác cho nhân viên nghĩa trang thực hiện công đoạn này, dẫn đến những hình ảnh không đẹp bị lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc cho khán giả. "Đây là điều đáng tiếc không nên để xảy ra. Gia đình chúng tôi cũng có phần trách nhiệm về sự cố này khi không đồng hành trong quá trình di dời trọn vẹn. Gia đình xin nhận hết phần lỗi và trách nhiệm liên quan đến sự việc", đại diện gia đình Vũ Minh cho hay.
Vũ Minh mất ngày 13/3/2022 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM sau thời gian điều trị viêm phổi, hưởng dương 55 tuổi. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Điền Vũ Minh, sinh năm 1967, quê ở Bình Định. Trước khi đến với sân khấu, Vũ Minh bươn chải nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống, nuôi các em ăn học vì bố mẹ sớm ly dị. Khi sinh hoạt trong đội rối Nụ Cười, anh tìm thấy niềm đam mê với công việc đạo diễn. Vũ Minh từng thực hiện các vở diễn nổi tiếng của sân khấu Idecaf như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh... Năm 2013, Vũ Minh nhận giải Mai Vàng dành cho tác phẩm Bông hồng cài áo.
Anh cũng viết kịch bản, dàn dựng hơn 20 vở thuộc chương trình Ngày xửa ngày xưadành cho thiếu nhi. Nam đạo diễn còn gắn kết với sân khấu cải lương, đưa nhịp sống hiện đại vào bộ môn nghệ thuật này thông qua chương trình Gìn vàng giữ ngọc và các vở diễn: Đả chiến phá sông Ngân, Lữ Bố hí Điêu Thuyền...
Thiên Anh