![]() |
Diễn viên Xuân Bắc. |
Trong phần hai, 5 anh em siêu nhân sẽ xuất hiện một quái vật mới. Đó là Lư Hò, cháu ba đời của quái vật Lư Ho (tức là lười học trong phần 1). Lư Hò được gia đình quái vật cử đi du học tại hành tinh khác. Nhiễm các thói hư tật xấu, hắn quay lại với dã tâm thống trị trái đất...
Ngoài các diễn viên đã có tiếng trên sân khấu hài như Xuân Bắc, Tự Long, Thành Trung... vở diễn còn có sự tham gia của các em thiếu nhi trong đội kịch của Nhà văn hoá Học sinh sinh viên. Ai cũng tranh nhau đóng vai siêu nhân, không chịu vào vai quái vật. Bởi siêu nhân luôn được các bạn nhỏ yêu quý.
Trong 5 anh em siêu nhân thì vai Siêu nhân đỏ chiếm được nhiều cảm tình nhất vì vừa thông minh, vừa có sức mạnh siêu phàm. Đây cũng là vai diễn nhiều người tranh giành hơn cả. Nhưng với tư cách là tác giả kiêm đạo diễn, Xuân Bắc giành luôn vai này! Anh em trong nhóm đành lè lưỡi, chẳng dám ý kiến gì.
Khán giả nhỏ tuổi sẽ mặc sức cười ngả nghiêng với những pha "thọt lét" của Xuân Bắc (Siêu nhân đỏ), Tự Long (quái vật Lư Hò). Những hành động ngang tàng của đám quái vật, sự thông minh, dí dỏm của các bạn học sinh sẽ tạo nên những hoạt cảnh rất vui nhộn. Các em sẽ tự mình rút ra bài học, mải chơi sẽ bị quái vật sai khiến. Còn những bạn học giỏi, chăm ngoan sẽ làm được những điều phi thường, cùng đoàn kết chống lại cái xấu.
Là kịch dành cho thiếu nhi, song phần dàn dựng được đầu tư công phu không kém gì kịch người lớn. Những màn bay lượn, đánh võ đều do các võ sư và cascadeur chỉ đạo và thực hiện. Khán giả sẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của đạo cụ khổng lồ là một thanh kiếm dài đến 3m.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)