Đầu năm 2002, Lam Yiu Fai, 45 tuổi, quốc tịch Hà Lan, vào Việt Nam góp vốn kinh doanh nhà hàng Hào Môn tại 179 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Fai quen biết nhiều cô gái Việt Nam và thường xuyên về nước mang sang Việt Nam nhiều phim ảnh có hình ảnh đồi trụy.
Tháng 5/2003, Fai thuê căn nhà số 214/18/4A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh để ở. Từ đó, Fai thường hẹn các cô Thanh, Nguyên, Hương, Đào, Ánh đến chơi và làm tình. Mỗi lần các cô đến, Fai cho các cô uống nước "bò cụng" có bỏ thuốc kích thích. Ngày 5/6/2003, Fai dùng máy quay phim loại nhỏ quay cảnh các cô Thanh, Nguyên, Ánh tắm khỏa thân và cảnh các cô này đang làm tình với nhau, sử dụng camera chụp 170 kiểu hình cận cảnh... Toàn bộ hình ảnh trên được lưu giữ trong máy tính cá nhân của Fai.
Đêm 11/8/2003, Fai lại hẹn các cô Thanh, Nguyên, Hương, Đào đến nhà chơi. Fai yêu cầu các cô thay đồ ngủ và dùng máy tính cá nhân chiếu phim (quay ngày 5/6) cảnh các cô tắm khỏa thân và làm tình với nhau cho họ xem. Trong lúc xem phim, Fai cho mỗi cô uống 1 viên thuốc. Riêng Đào sau khi uống thấy choáng váng chạy ra ngoài kêu cứu. Dân phòng và Công an phường 17, quận Bình Thạnh đến lập biên bản và thu giữ 36 viên thuốc Durmicum có chứa Midazolam, thuộc danh mục chất ma túy trong bảng III, 3 dụng cụ kích dục nữ, máy vi tích xách tay...
Ngày 12/8/2003, Fai bị tạm giam và đến ngày 8/1/2004, Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam thay bằng biện pháp cho đặt tiền 30.000 USD.
Theo Thanh Niên, chiều 14/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lam Yiu Fai về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại tòa, Fai thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là sai trái. Nhưng Fai khai chỉ chụp khoảng 30 tấm ảnh theo yêu cầu của các cô. Fai cũng chỉ thừa nhận chiếu phim cho 2 trong số 4 cô xem cũng theo yêu cầu của các cô trong thời gian khoảng 2 phút. Còn việc sử dụng thuốc Durmicum có chứa thành phần Midazolam, luật sư bào chữa cho rằng Fai căng thẳng về công việc và vì ăn chơi nhiều mất ngủ nên được bác sĩ ở Hà Lan cho 2 toa mua 60 viên thuốc nói trên để điều trị bệnh.
Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đã lôi kéo nhiều người về nhà sống buông thả, chụp hình khỏa thân, xem phim đồi trụy ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của Việt Nam là phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bên cạnh đó, Fai còn tàng trữ số lượng lớn thuốc tân dược có chất gây nghiện, quá số lượng mà Luật pháp Việt Nam cho phép là phạm tội tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ cho Fai một phần hình phạt vì Fai là người nước ngoài nên nhận thức về luật pháp Việt Nam có phần hạn chế. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Fai cùng mức án 18 tháng tù giam cho 2 tội danh nói trên, tổng hợp hình phạt là 3 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng.