Đó là: Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc, Hoàng Thế Dũng, Vũ Trọng Chiến, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Thành; 3 huấn luyện viên: Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường, Vũ Tiến Thành; và Lê Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội: nhận hối lộ, đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ.
Viện KSND đã xác định Lương Trung Việt là bị can cầm đầu trong vụ án, trực tiếp đứng ra nhận và môi giới cho các trọng tài khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù bị can Việt là trọng tài cấp quốc gia, có nhận thức đầy đủ về quy chế và điều lệ giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quy định, đặc biệt là quy chế hoạt động của trọng tài bóng đá Việt Nam, nhưng Lương Trung Việt đã không tuân thủ quy định mà còn vi phạm, làm môi giới hối hộ giúp Nguyễn Tiến Huy liên hệ nhờ 4 trọng tài: Tú, Lộc, Toàn, Dũng giúp đội Ngân hàng Đông Á. Sau đó, chính Việt đã nhận và chuyển tiền của đội Ngân hàng Đông Á đưa hối lộ 4 trọng tài này.
Trong giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2005, Việt đã làm môi giới hối lộ, giúp Vũ Tiến Thành quan hệ với một số trọng tài nhờ giúp cho đội Đông Á-Thép Pomina. Việt còn giúp Lê Văn Cường "quan hệ" với trọng tài Vũ Trọng Chiến để nhờ trọng tài này giúp cho đội Tôn Hoa Sen Cần Thơ. Việt đã nhận 134 triệu đồng của các đội bóng và đã đưa cho các trọng tài 89,8 triệu đồng, còn lại Việt chiếm hưởng 44,2 triệu đồng.
2 huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh và Trần Mạnh Cường mặc dù biết rõ là vi phạm quy định, nhưng vẫn tìm cách hối lộ các trọng tài để phục vụ lợi ích của cá nhân và câu lạc bộ. Vinh đã chỉ đạo và quyết định chi 130 triệu đồng để hối lộ, "lấy lòng" trọng tài. Còn Vũ Tiến Thành là huấn luyện viên phó Câu lạc bộ bóng đá Đông Á - Thép Pomina, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho theo học lớp huấn luyện viên nhà nghề do FIFA đào tạo. Nhưng vì thành tích của đội bóng và cá nhân, trong giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2005, Thành đã thông qua Việt để "quan hệ" với các trọng tài, đề nghị các trọng tài giúp đội Đông Á - Thép Pomina, điều khiển các trận đấu có lợi cho đội bóng này.
Người có chức vụ cao nhất trong vụ tiêu cực này là Lê Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao tỉnh Cần Thơ kiêm trưởng đoàn bóng đá Tôn Hoa Sen Cần Thơ. Khi thấy đội bóng thi đấu không đạt kết quả, có nguy cơ bị xuống hạng, Lê Văn Cường đã thông qua Việt để quan hệ với trọng tài nhờ giúp đội Cần Thơ. Sau đó Cường đã chuyển cho Việt 10 triệu đồng để hối lộ trọng tài. Lê Văn Cường cùng 3 huấn luyện viên nêu trên đều bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "đưa hối lộ".
Khánh Ngọc