Rạng sáng 9/10, fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe East (MU East) - đơn vị nắm quyền vận hành và phát triển thương hiệu Miss Universe tại 95 lãnh thổ phía Đông - bất ngờ đăng thông báo Việt Nam được chọn đăng cai cuộc thi năm 2027.
Theo thông báo, Legacy Holding Group, S.A. de C.V. sẽ phụ trách lên kế hoạch, phát triển, sản xuất và tổ chức cuộc thi theo thỏa thuận vận hành giữa các bên. Thành phố đăng cai, địa điểm, thời gian diễn ra và các chi tiết liên quan chưa được công bố. Ban tổ chức cho biết cuộc thi sẽ quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giới thiệu văn hóa, truyền thống và hình ảnh đương đại của Việt Nam đến khán giả quốc tế.
BTC công bố Việt Nam đăng cai Miss Universe. Video: MUO
Thông tin thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bài đăng công bố của ban tổ chức nhận gần 8.000 lượt tương tác, hơn 600 bình luận và 400 lượt chia sẻ trên Facebook. Nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, trong khi một số người quan tâm đến địa điểm tổ chức và đại diện Việt Nam tại mùa giải.
Về phía Việt Nam, thông tin này cũng được fanpage chính thức của Miss Universe Vietnam chia sẻ lại, thu hút nhiều bình luận.
Ông Quốc Khánh chụp ảnh cùng top 5 Miss Universe Vietnam. Ảnh: MUV
Tuy nhiên sau 4 tiếng, phía tổ chức Miss Universe West (MU West) - đơn vị phụ trách các thị trường ở Tây bán cầu - phủ nhận Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà cuộc thi năm 2027, khiến dư luận xôn xao. Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, hàng nghìn khán giả bày tỏ sự hoang mang: "Nội bộ gây nhau, rồi thực hư thế nào?", "Vậy Việt Nam có đăng cai tổ chức hay không?"...
Theo MU West, quốc gia chủ nhà chính thức sẽ được công bố sau đêm chung kết Miss Universe lần thứ 75 tại San Juan, Puerto Rico. Tổ chức cho biết mọi thông báo trước thời điểm này, hoặc được đăng tải trên các kênh không được họ công nhận, đều không có hiệu lực chính thức.
MU West tuyên bố không công nhận MU East là một tổ chức, bộ phận, đơn vị liên kết hay đại diện được ủy quyền của mình. Tổ chức cũng bác bỏ thẩm quyền của những cá nhân sử dụng danh xưng này trong việc đàm phán, ký kết thỏa thuận, đưa ra cam kết hoặc nhận thanh toán nhân danh MUO.
Bất đồng giữa hai phía xuất hiện trước đó trong quá trình xác định quyền nhượng quyền và cử thí sinh tham dự Miss Universe 2026.
Trưa 18/9, MUO thông báo không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, được thực hiện thông qua MU East hoặc ông Nawat Itsaragrisil. Theo thông tin được công bố khi đó, thí sinh Việt Nam có nguy cơ không được tham dự Miss Universe 2026 nếu tranh chấp chưa được giải quyết.
Tranh chấp liên quan đến quyền hạn của MU East và MU West, hai bên được cho là cùng nắm 50% JKN Universe LLC, công ty vận hành thương hiệu Miss Universe. Trong khi MU East viện dẫn thỏa thuận để triển khai hoạt động nhượng quyền và tổ chức cuộc thi, MUO bác bỏ tính hợp lệ của những thỏa thuận này và quyền đại diện mà phía ông Nawat đưa ra.
Ông Nawat hiện giữ vai trò CEO của Miss Universe Eastern, đơn vị được giới thiệu phụ trách hệ thống nhượng quyền tại 95 lãnh thổ phía Đông. Trước đó, phía Miss Universe từng công bố việc bổ nhiệm ông vào vị trí này lại khẳng định các nước gồm Việt Nam có thể tham gia Miss Universe 2026.
Khắc Bình