Khi bạn ở tuổi 40 hiện tượng thoái hoá da bắt đầu xuất hiện. Cùng với thời gian da trở nên nhão, chảy, xuất hiện nhiều nếp nhăn, sẫm mầu, có nhiều chấm, nốt tăng sắc tố, da khô, có thể biến đổi theo hướng hình thành khối u và ác tính hoá. Bản chất của quá trình lão hóa da, hình thành nếp nhăn quanh mắt và miệng, nguyên nhân chính là do thoái hóa vùng trung bì da, giảm số lượng tế bào da (fibroblasts), sắp xếp lộn xộn tế bào, thiếu hụt lượng lớn collagen cần thiết (thành phần của chất nền tảng giúp định hình cấu trúc da), vì vậy muốn điều trị nếp nhăn cần định hình lại những hư tổn trung bì.
Nhiều phương pháp điều trị nếp nhăn được sử dụng như tiêm Acid Hyanuronic, phối hợp Botulium toxin, dùng silicon dẻo, ghép mỡ tự thân, ghép frozen vein hay phẫu thuật căng da mặt, … Tuy nhiên những phương pháp trên không đem lại sự phục hồi có tính sinh học đối với vùng da có nếp nhăn.
Với tiến bộ của khoa học công nghệ, hiện nay đã cho ra đời phương pháp mới ghép tế bào tự thân nhằm giúp hồi phục cấu trúc lớp trung bì, trả lại cho da lượng tế bào thiếu hụt do quá trình lão hóa, tăng lượng collagen cần thiết… làm đầy nếp nhăn, phục hồi sự săn chắc của da.
Theo phương pháp mới này, bác sĩ sẽ lấy mẫu da sau tai của bạn bằng một kim chuyên dụng đường kính khoảng 2 mm. Mẫu da được chuyển tới Labo nuôi cấy tế bào, tế bào mọc phát triển từ mô da trong điều kiện nuôi cấy đặc biệt trong phòng thí nghiệm, sau đó được nhân lên cho đến khi có đủ số lượng cần thiết cho việc cấy ghép, lúc đó sẽ bắt đầu đợt điều trị . Khoảng 2 tuần sau khi tiêm tế bào lần đầu, các nếp nhăn lão hóa trên khuôn mặt bạn đã có sự thay đổi đáng kể. Sau 3 lần tiêm (kết thúc đợt điều trị), các nếp nhăn hầu như mất hẳn.
Có thể nói, so với các phương pháp điều trị khác, đây là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn. Phương pháp này sử dụng nguồn tế bào tự thân của bệnh nhân, do đó tránh được sự lây nhiễm cũng như quá trình thải ghép của cơ thể, bệnh nhân cũng không cần sử dụng thuốc, tránh được những tác động không có lợi đối với sức khỏe.
Nhưng quan trọng hơn cả là kỹ thuật ghép tế bào da (fibroblasts) tự thân có tính mỹ thuật cao làm đầy vết lõm, mềm mại da, loại bỏ nếp nhăn, săn chắc da một cách tự nhiên và kết quả giữ được lâu dài.
Đây là phương pháp mới, sử dụng công nghệ cao do đó đòi hỏi có phòng thí nghiệm hiện đại, bác sĩ và nhân viên chuyên môn có kinh nghiệm. Hiện nay ở Việt nam, Khoa nghiên cứu thực nghiệm, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đang thực hiện phương pháp này, bạn có thể liên hệ để biết thêm chi tiết.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội, 23 Lê Văn Hưu, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 9 454 548.