Thứ hai, 15/4/2019, 10:30 (GMT+7)

Xõa hết cỡ ở 'vương quốc sao biển' tại Rạch Vẹm - Phú Quốc

Từng đàn sao biển màu đỏ dưới làn nước trong veo thu hút du khách.

Làng chài Rạch Vẹm nằm ở phía Bắc Phú Quốc, cách thị trấn Dương Đông khoảng 20 km là gợi ý không tồi dành cho những người thích yêu thiên nhiên.

Ở đây du lịch chưa phát triển, đường đất nên di chuyển không dễ dàng nếu bạn đi vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 8). Chính vì vậy mà nên tranh thủ những ngày trời đẹp cuối tháng 4 để khám phá ngôi làng này.

Rạch Vẹm còn được nhiều du khách gọi là "vương quốc sao biển" bởi nơi đây là "nhà" của hàng nghìn con sao biển mà đỏ. Đến mùa, chúng kéo nhau hàng đàn trông đẹp mắt.

Như nhiều bãi biển khác ở Phú Quốc, làn nước trong veo, cát trắng ở Rạch Vẹm khiến bạn chỉ muốn đắm mình cùng những chú sao biển ngay lập tức.

Đây là loại sao biển lành tính, không gây hại nên bạn có thể thoải mái vui chơi mà không cần phải lo lắng.

Nhiều du khách thích thú dùng sao biển làm "đạo cụ" chụp ảnh. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận kẻo vô tình làm chết loài động vật này.

Theo dõi dự báo thời tiết trước khi đi cho chắc ăn, bởi nếu trời mưa hay âm u thì bãi biển không còn đẹp nữa. Thậm chí bạn sẽ không bắt gặp được bất kì con sao biển nào. 

Rạch Vẹm cũng là nơi lý tưởng để lặn biển ống thở, ngắm hệ sinh thái biển. Hay chỉ đơn giản nằm phơi nắng trên bờ, tắm biển cũng đủ làm bạn cảm thấy thư thái.

Dù vẫn còn khá hoang sơ, chỉ tầm 200 hộ dân đang sinh sống nhưng ở đây vẫn có vài nơi làm du lịch cho bạn lựa chọn. Bạn có thể thuê một chiếc ghế, nằm ngắm biển rồi nhấm nháp trái dừa mát lạnh dưới nắng hè.

Những cây dừa hướng ra biển là góc sống ảo đẹp khỏi chê. 

Ở đây, người dân sống trong nhà bè dựng bằng cọc trên biển, cách bờ khoảng 200 - 400m, được nối với đất liền bằng chiếc cầu gỗ đơn sơ. Họ sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và rất hiếu khách.

Hải sản ở Rạch Vẹm rất tươi, nếu may mắn tìm được một homestay ở đây, bạn nhờ chủ nhà làm đồ ăn từ những con cá vừa bắt buổi sáng sớm với giá khá mềm, hoặc tự mình xách cần đi câu nếu có kiên nhẫn.

"Chịu chơi" hơn, bạn cũng có thể xin phép người dân để được cùng lên thuyền ra thăm bè cá, đi thả lưới, câu mực, đánh bắt ngoài khơi... cho trải nghiệm thú vị.

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới