Cuối tháng 12/2004, trên địa bàn Hà Nội liên tục xẩy ra tình trạng mất xe máy ở các khu vực công cộng. Do các chủ xe không khoá càng, khoá cổ cẩn thận, dựng trong sân nhà hoặc trên vỉa hè thuộc các tuyến phố đông đúc.
Cũng thời điểm đó, các trinh sát công an quận Đống Đa phát hiện ra một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, nghiện hút nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính.
Ngày 12/3, thủ phạm cầm đầu của vụ án bị bắt. Đó là Nguyễn Văn Khánh, 30 tuổi, trú tại tổ 9, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản cùng Cao Hữu Chính, 31 tuổi, ở Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 5 thanh niên khác trong đường dây chuyên tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có. Đến ngày 18/3, bắt tiếp Nguyễn Hữu Trang, 27 tuổi, ở Hoàng Mai, có 2 tiền án trộm cắp tài sản và Dương Thu Hằng, 28 tuổi, là phụ nữ duy nhất trong đường dây kiêm luôn việc cung cấp heroin cho cả nhóm. Đến ngày 4/4, đối tượng cuối cùng của vụ án là Cao Thế Bảy, 29 tuổi, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị bắt.
Khánh, Chính, Trang và Bảy sống cùng khu với nhau từ nhỏ. Lang thang, trộm cắp và bị tống giam nhiều lần vì tội trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, tất cả lại cùng nhau trộm cắp xe máy để đáp ứng nhu cầu tiêu xài, hút hít của mỗi người là 500.000/ngày.
|
| ||||
|
|
Cả bọn chia nhau nắm địa bàn, theo dõi những người dựng xe máy trên các vỉa hè, lòng đường, thấy xe nào không khoá càng, trong nháy mắt, chúng dùng vam phá khoá giấu sẵn trong người để mở khoá điện rồi phóng đi ngay. Sau khi lấy cắp được xe, chúng gọi điện cho các đồng bọn trong đường dây chuyên tiêu thụ xe máy hẹn gặp tại một số điểm đã định. Lúc thì ở vỉa hè Mai Hắc Đế, lúc lại ở đường Trần Hưng Đạo. 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ gồm Long, Thuỷ, Hằng, Phúc, Bách, Công sẽ chia nhau ra, tùy thuộc vào chủng loại xe và độ mới cũ của xe để bán, lúc thì gạ các bạn tù cũ mua hộ, lúc thì mang đi cầm cố. Mỗi một chiếc, bán được từ 2 đến 3 triệu đồng.
Đặc biệt trong số này, có Nguyễn Hữu Trang, trước khi bị bắt một ngày, Trang đi cùng với Hằng thăm một người người bạn tù cũ ở Đại Từ, Đan Phượng, Hà Tây, khi thấy trong sân hàng xóm người bạn tù có dựng chiếc xe máy không khoá càng, Trang chôm luôn. Trên đường cùng Hằng đi tiêu thụ xe, đến xóm Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Tây, thấy chiếc xe Lisohaka để trong sân của một ngôi nhà ven đường, Trang bảo Hằng đi xe về trước, còn mình vào lấy cắp thêm một chiếc nữa.
Thấy các "đồng nghiệp" trong đường dây lần luợt bị công an khoá còng, Cao Thế Bảy bỏ trốn về quê vợ ở Thường Tín, Hà Tây và bị bắt giữ. Còn đối với Dương Thu Hằng, đối tượng nữ duy nhất của đường dây trước đây từng là chủ quán Karaoke, do thua lỗ, Hằng chuyển sang nghề bán heroin dạo và chuyên cung cấp ma tuý cho 4 đối tượng nghiện hút trong đường dây. Rồi sau đó tham gia vào việc tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Hiện tại CA quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.
Sáng 7/5, CA quận Đống Đa sẽ trao trả tang vật cho người bị hại trong vụ án.
K. Ngọc



