Bệnh chàm xanh, hoặc bớt xanh là tên dân gian thường gọi để chỉ bệnh rối loạn sắc tố có màu xanh, thực chất đây là một rối loạn sắc tố da bẩm sinh có tên khoa học là Nevus Ota. bớt Ota là một bớt sắc tố khá thường gặp, bệnh tuy không tác động nhiều đến sức khoẻ nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ.
Nguyên nhân của Nevus Ota hiện chưa được biết rõ, một số nhà y học cho rằng bệnh liên quan đến rối loạn sắc tố từ lúc trong bào thai. Về mặt lâm sàng, biểu hiện của Nevus Ota là những dát phẳng màu nâu hoặc xanh xám, khu trú vùng mặt, tương ứng với vùng chi phối nhánh một và hai của dây thần kinh số 5, tổn thương thường khu trú một bên cơ thể nhưng cũng có khi cả hai bên. Ngoài tổn thương ở da nhiều trường hợp có tổn thương cả giác mạc mắt. Phân tích mô bệnh học cho thấy thượng bì hoàn toàn bình thường, vùng trung bì các tế bào sắc tố dẹt, hình hai cực, tập trung thành đám. Như vậy Nevus Ota là một tổn thương sắc tố nằm ở lớp sâu của da, điều này giải thích điều trị bệnh cần một thời gian dài với một liệu trình nhiều lần trị liệu.
Điều trị: trước đây thường sử dụng biện pháp phẫu thuật, siêu mài mòn, laser co2, tuy nhiên kết quả đạt được kém và dễ để lại sẹo. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ laser màu, đặc biệt là Laser Yag Q-switched thế hệ mới, việc điều trị Nevus Ota đã trở nên dễ dàng với hiệu quả đạt được 80-100%. Dưới tác động của tia laser thông qua hiệu ứng quang cơ, sắc tố được loại bỏ một cách vững chắc mà hoàn toàn không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên da. Liệu trình điều trị 6-8 lần, khoảng cách giữa hai lần điều trị 5-6 tuần.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội
23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 3945 4548
Email: vienthammyhanoi@fpt.vn
Web: http://vienthammyhanoi.com.vn/vi/default.aspx
H.C