Phiên xử vụ môi giới, tổ chức mại dâm tại khách sạn Lake Side chỉ có 8 bị cáo là nhân viên khách sạn, vắng chủ mưu là Huang Bo (giám đốc CLB) và Chu Ching Jung (chủ tịch HĐQT của liên doanh điều hành khách sạn). Hai bị can người Đài Loan này đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.
5 bị cáo là "má mì" quản lý tiếp viên của CLB gồm Ngô Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Huyền Anh, Ngô Tùng Thiện, Tăng Ngọc Dung. Lời khai của các bị cáo này cho thấy, khách sạn có chủ trương tổ chức hoạt động mại dâm. Cùng với 3 bị cáo khác, họ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Chu trình hoạt động mại dâm tại đây được tổ chức chặt chẽ. Tiếp viên trước khi bán dâm, phải viết đơn xin nghỉ trong giờ làm việc. 1001 lý do được nêu ra như nghỉ ốm, gia đình có việc... Trước toà, "má mì" Hương thừa nhận, đây chỉ là cái cớ để che đậy việc bán dâm.
![]() |
Các bị cáo đều cúi mặt tránh ống kính. |
Khách có nhu cầu "vui vẻ", tiếp viên báo với "má mì". Được sự đồng ý của Huang Bo hoặc Lê Minh Tuấn (phó giám đốc CLB) các tiếp viên mới được "tiếp khách". Khi một trong hai người ký vào form đặt phòng tại khách sạn, quản lý tiếp viên thu tiền phòng 35 USD với khách từ nơi khác tới, và 10 USD với người đang lưu trú ở Lake Side. Để hợp thức hoá việc thu tiền bán dâm đã được làm rõ. Khách ngồi với tiếp viên trong phòng hát karaoke phải trả 6 USD mỗi giờ. Phần này được thanh toán vào mục "Service music". Khi tiếp viên bán dâm mà chưa hết giờ làm việc, số thời gian còn lại khách phải trả hộ tiếp viên với giá 6 USD/giờ. Khoản đó được tính vào mục Halida trong phần đồ uống của hoá đơn thanh toán.
Tại toà, Lê Minh Tuấn phủ nhận có liên quan tới hoạt động mại dâm diễn ra tại Lake Side. Tuấn khai: "Tôi là phó giám đốc phụ trách nhân sự, chỉ quản lý đội ngũ phục vụ bưng bê đồ uống. Còn các tiếp viên do quản lý tiếp viên phụ trách". Theo Tuấn, việc ký vào form đặt phòng chỉ có ý nghĩa khẳng định tiếp viên là người của khách sạn để họ được giảm giá thuê. Bị cáo này cho rằng, tiếp viên khi bị ốm trong giờ làm việc, thuê phòng để nghỉ là việc bình thường. Tuy nhiên chủ toạ khẳng định, việc xin nghỉ ốm là trá hình: "Tiếp viên xin nghỉ nhưng không đi về, mà lại lên phòng với khách mua dâm".
Với các chứng cứ và lập luận trùng khớp với các lời khai của các tiếp viên ở Lake Side, cơ quan điều tra, Lê Minh Tuấn phải chịu trách nhiệm về hoạt động diễn ra tại CLB, sau Huang Bo. Tuấn đã nhiều lần ký vào form thuê phòng khi Huang Bo vắng mặt. Vì vậy VKSND thành phố Hà Nội đã thống nhất truy tố Tuấn về hành vi chứa mại dâm, Tuấn bị toà tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Cùng tội danh này, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (nhân viên thu ngân) bị tuyên phạt 3 năm tù, Lê Thị Thuỷ 3 năm.
Với nhóm tội môi giới mại dâm, Ngô Thị Thuỷ bị tuyên phạt 4 năm, Nguyễn Thị Thu Hương lĩnh án 3 năm, Tăng Ngọc Dung: 3 năm và Đặng Huyền Anh: 3 năm. Riêng Ngô Tùng Thiện, chỉ có vai trò thứ yếu trong vụ án nên chỉ bị phạt tù treo 2 năm.
Khánh Ngọc