![]() |
Sơn (áo phông đen) cùng các đồng phạm tại tòa. |
Theo cáo trạng, trung tá Nguyễn Ngọc Chính được xí nghiệp giao thực hiện chủ trương giảm số lượng xe vận tải hàng đối với công ty TNHH Tiến Sơn do Hồ Ngọc Sơn làm giám đốc.
Sơn cho rằng anh Chính là người cản trở công việc làm ăn của mình nên câu kết với cấp dưới của anh Chính là thiếu tá Đào Xuân Thiện để tổ chức cho những kẻ côn đồ đánh cảnh cáo anh Chính với giá 5 triệu đồng.
Thiện “nhờ” Đào Công Thể (chạy xe ôm) móc nối với Đoàn Minh Thành, Nguyễn Quốc Thế, Cao Mạnh Trường và Đồng Hoa cùng thực hiện “hợp đồng”. Ngày 5/10/2005, nhóm tội phạm trên tổ chức bám theo anh Chính khi anh vừa rời cơ quan rồi dùng dao đâm chết anh.
Đại diện VKS quân chủng hải quân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Sơn từ 15 năm 6 tháng đến 18 năm 6 tháng tù; Thành và Thế từ 22 đến 26 năm tù; Thể từ 17 đến19 năm tù; Thiện từ 3 năm 6 tháng đến 10 năm 6 tháng tù cùng về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Bị cáo Trường bị đề nghị từ 20 đến 30 tháng tù; Đồng Hoa từ 15 đến 20 tháng tù vì hành vi cố ý gây thương tích.
Hôm nay, 4/10 phiên tòa tiếp tục làm việc.
(Theo Tuổi Trẻ)