Ưu điểm của loại kính này là với màn hình thiết kế trên hai vị trí tròng, khi đeo vào để xem phim ảnh, chúng sẽ tạo ra một màn hình ảo và người dùng sẽ có cảm giác như đang xem trên một màn hình lớn ở khoảng cách như đang xem ti vi bình thường. Kích thước ảo của màn hình có thể là 21 inch, 30 inch thậm chí lên tới 60 inch phụ thuộc thiết kế của từng loại kiếng. Màn hình này có độ phân giải 180.000 pixel, có thể xem hình ảnh với chất lượng QVGA.
Bên cạnh đó, chúng còn có ưu điểm khác là tính di động và riêng tư. Người ta có thể mang theo người để xem phim, ảnh bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến người khác.
Bộ thiết bị đầy đủ bao gồm chiếc kính đã tích hợp sẵn tai nghe, còn có hộp cấp nguồn và điều khiển. Hộp này ngoài chức năng chứa pin, kết nối với adaptor để cung cấp nguồn điện cho kính hoạt động còn dùng để kết nối với các thiết bị ngoại vi khác nhằm truyền hình ảnh, âm thanh lên kính. Bằng ngõ AV, có thể kết nối hộp này với các thiết bị phát như đầu VCR, DVD, đầu game, máy quay phim, MP4, máy chụp hình kỹ thuật số và cả với micro để hát karaoke.
Nguồn năng lượng cấp cho thiết bị là từ 3 pin sạc AA loại 680mW hoặc dùng adaptor để cấp trực tiếp cho kính.
Đáng chú ý là trẻ em dưới 15 tuổi không được dùng loại kính này. Những người có bệnh hoặc các vấn đề về mắt cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định sử dụng. Riêng về chất lượng, thiết bị này không chịu được ánh sáng trực tiếp của mặt trời, bụi, khói...
Ngoài ra, còn có loại mắt kính MP3, những chiếc mắt kính này không khác các kính mát bình thường khác. Chúng chỉ được tích hợp thêm thiết bị dùng nghe nhạc MP3 ở phần gọng kiếng với nguồn pin sạc bằng adaptor. Thị trường hiện chỉ có một kiểu dáng dùng chung cho cả nam lẫn nữ.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)