Podolski là tác giả hai bàn thắng của đội tuyển Đức. |
Với lợi thế sân nhà và kết quả vòng bảng xuất sắc chưa từng có trong lịch sử (toàn thắng cả ba trận), Đức vào trận với quyết tâm rất cao và đầy tự tin.
Chỉ trong 12 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cổ động viên đội chủ nhà có hai lần ăn mừng khi các cầu thủ Đức sút tung lưới Thụy Điển ở các phút thứ 4 và 12. Tác giả của cả hai bàn thắng này là tiền đạo mới 20 tuổi Podolski sau những đóng góp của đồng đội Klose.
Phút thứ 4, tiền đạo gốc Ba Lan Klose có pha đột phá dũng mãnh qua cả hai hậu vệ của Thụy Điển. Trong pha đối mặt với thủ môn Isaksson, pha dứt điểm của tiền đạo này không thắng được thủ môn Thuỵ Điển. Ngay lập tức, Podolski - một tiền đạo gốc Ba Lan khác - xuất hiện kịp thời, tung cú đá bồi như búa bổ tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.
Đội tuyển Đức có được bàn thắng thứ hai chỉ 8 phút sau. Trong tình huống này, tiền đạo Klose chứng tỏ cho mọi người thấy anh không chỉ biết chơi bóng bằng đầu mà đôi chân của anh cũng rất khéo.
Klose cầm bóng đột phá trong vòng cấm thu hút toàn bộ các hậu vệ Thụy Điển rồi bất ngờ chuyền ngang cho Podolski băng xuống thoải mái tung cú dứt điểm hạ thủ môn Isaksson, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 36, trận đấu thứ 29 dưới thời HLV Klinsmann còn trở nên dễ dàng hơn khi Thụy Điển bị mất người. Hậu vệ Lucic phải nhận thẻ vàng thứ hai buộc rời sân sau pha phạm lỗi với Klose.
Sau đó, đội tuyển Đức tiếp tục tổ chức nhiều pha vây hãm khung thành Thụy Điển, tuy nhiên 2-0 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Ở những phút đầu hiệp hai, Thụy Điển dù chơi thiếu người nhưng lại là đội có nhiều cơ hội tấn công hơn. Cơ hội rút ngắn tỷ số của Thụy Điển đến ở phút 52. Hậu vệ Metzelder có pha đẩy người khá lộ liễu từ phía sau đối với Larsson và trọng tài Simon không do dự, chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy vậy, chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Bắc Âu, Larsson lại sút bóng vọt xà từ chấm 11 m.
Sau cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, các cầu thủ Thuỵ Điển không còn tâm lý thi đấu tốt. Họ không thể hiện quyết tâm giành giật thế trận với đội chủ nhà. Trong khi đó, những "cỗ xe tăng" liên tiếp tổ chức những đợt tấn công nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ "cơ hội".
Phút 54, sau khi loại bỏ được sự đeo bám của Ljungberg, Ballack tung ra cú dứt điểm sấm sét buộc thủ thành Isaksson bay người hết cỡ mới chạm nhẹ được vào bóng trước khi bóng bay trúng cột dọc.
Trong những phút tiếp theo, chủ nhà Đức vẫn kiểm soát được thế trận nhưng không dâng cao đội hình tấn công, bắt đầu chơi giữ sức do đã hài lòng với tỷ số 2-0.
Vì thế, tốc độ trận đấu diễn ra không cao và không có được bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng 2-0, Đức trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào tứ kết, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đầu giữa Argentina - Mexico diễn ra sau đó vài giờ.
Đội hình thi đấu
Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger (Borowski 72'), Frings (Kehl 85'), Ballack, Schneider, Podolski (Neuville 74'), Klose.
Bàn thắng: Podolski 4', 12'.
Thuỵ Điển: Isaksson, Alexandersson, Mellberg, Lucic, Edman, Ljungberg, Linderoth, Kallstrom (Hansson 39'), Jonson (Wilhelmsson 52'), Ibrahimovic (Allback 72'), Larsson.
Thẻ đỏ: Lucic (35')
Cầu thủ hay nhất trận: Miroslav Klose (Đức).
(Theo Tiền Phong)