Những vật liệu như rác, hộp đựng dầu nhớt, bìa carton, vỏ bao thuốc lá… giúp tạo ra các mô hình ôtô độc đáo khác lạ.
Lord Pembroke tạo ra mô hình siêu xe Bugatti Veyron từ những chai và thùng đựng dầu nhớt và trưng bày trong lễ kiểm niệm Wilton House Supercar 2013.
Siêu xe "dầu nhớt" đứng cạnh siêu xe thật.
"Con bọ" Volkswagen New Beetle được làm ra chủ yếu từ phế liệu và rác thải trong đó có bàn phím máy tính và băng cassette. Tác phẩm thuộc chiến dịch “Think Blue” bảo vệ môi trường ở Ấn Độ năm 2012 do Volkswagen tài trợ. Xe do 23 người với 14.000 giờ làm việc tạo thành cùng 5.500 chi tiết phế liệu.
Mẫu xe làm từ rác tái chế với thiết kế dựa trên BMW Z3 với lọ đựng muối và hạt tiêu sử dụng trong động cơ, hộp kem dưỡng cho lưới tản nhiệt và phần đầu của quả pháo hoa làm trục vô-lăng.
Chiếc xe do một nhóm sinh viên kỹ thuật ở Trung Quốc thiết kế từ 10.280 vỏ bao thuốc lá và mất 8 tháng để hoàn thành.
Tác phẩm có tên Play-Doh nhái theo kích thước thật của một chiếc Chevrolet Orlando và xuất hiện trên đường phố London, Anh. Mô hình điêu khắc dài 4.600 mm, trọng lượng 1,5 tấn. Có 8 người chuyên làm mô hình mất 2 tuần để hoàn thành chiếc xe.
Tác phẩm có tên BamGoo do trường đại học Kyoto (Nhật) tạo ra sử dụng động cơ điện, phần vỏ làm từ tre đan và chỉ có một chỗ ngồi.
Năm 1941, Henry Ford thiết kế một nguyên mẫu làm bằng sợi gai dầu và nhựa cứng.
Mẫu BMW Gina concept 2008 có thể thay đổi một phần hình dạng nhờ kết cấu và vật liệu đặc biệt là loại sợi nhân tạo có độ giãn cao.
Velorex là một sản phẩm thuộc hãng Skoda với thân xe là vải bạt phủ lên bộ khung kim loại.
Trabant ra đời trong thời kỳ thiếu thép nên thân xe làm bằng loại nhựa cứng Duroplast.