Công an Hà Nội cho biết, nạn nhân vụ tử thi không đầu, không chân và tay trôi dạt về phía hạ lưu sông Hồng được xác định là Lê Văn Dưỡng (36 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái). Anh này nghiện ma túy.
Ngày 16/9, một số người dân phát hiện xác người đàn ông trên ở mép sông thuộc địa phận cụm 2, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ. Đến trưa 17/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm phần đầu, nghi là của người xấu số tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan điều tra toả đi khắp các tỉnh phía thượng nguồn sông Hồng và đăng hàng trăm bức ảnh chi tiết dấu vết nhận dạng xác người xấu số đến người dân.
Khoảng 15h30 ngày 20/9, một công nhân làm việc tại bãi khai thác cát ven sông Hồng phát hiện đoạn chân người nổi trên mặt nước. Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, và các lực lượng chức năng khám nghiệm phần thi thể vừa được phát hiện. Kết quả cho thấy, đây là phần chân trái (chỉ gồm ống đồng và bàn chân) đang trong giai đoạn phân hủy, có nhiều đặc điểm trùng khớp với xác người đàn ông trên.
Tối cùng ngày phát hiện ra phần chân trái, bà Vũ Thị Lan (59 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái) đã điện thoại và cho biết nạn nhân là con trai bà. Anh này nghiện ma túy và bỏ nhà đi từ ngày 9/9.
Đúng như nhận định ban đầu của cảnh sát, nhiều khả năng sau khi nạn nhân bị phân thân, kẻ thủ ác phi tang phía thượng nguồn sông Hồng. Qua nhiều ngày, xác anh Dưỡng đã trôi dạt về địa bàn tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.
Việt Dũng