Hoàng tử Harry sẽ trở lại London vào tuần tới để dự phiên mở màn vụ kiện tại Tòa Thượng thẩm nhằm vào Associated Newspapers, đơn vị sở hữu Daily Mail và Mail on Sunday. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên hoàng gia sẽ không có mặt tại thủ đô trong thời gian này.
William - Kate tại Edinburgh, Scotland vào tháng 5/2023. Ảnh: Jane Barlow
Theo kế hoạch ngày 21/1, Thân vương William và Vương phi Kate sẽ cùng thực hiện chuyến công tác tại Scotland, cách London hàng trăm km. Đây là lịch trình chung hiếm hoi của cặp vợ chồng trong tháng Một.
Tại thành phố Stirling, hai người sẽ thăm Học viện Curling Quốc gia để gặp các đội tuyển bi đá trên băng Olympic và Paralympic của Vương quốc Anh, chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông và Paralympic sắp tới. Sau đó, họ đến Radical Weavers, xưởng dệt thủ công kết hợp hoạt động thiện nguyện, nơi quảng bá di sản tartan Scotland và hỗ trợ trị liệu thông qua dệt vải.
Trong thời gian ở Scotland, Kate được gọi là Nữ công tước xứ Rothesay, còn William mang tước hiệu Công tước xứ Rothesay.
Harry ở London vào tháng 4/2025. Ảnh: Belinda Jiao
Cùng lúc, Hoàng tử Harry dự kiến có mặt tại tòa trong phần lớn thời gian trong tuần. Công tước xứ Sussex sẽ cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Elton John, Elizabeth Hurley và Sadie Frost, xuất hiện trong vụ kiện cáo buộc Associated Newspapers thu thập thông tin trái phép. Phía bị đơn đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc, theo BBC.
Hoàng tử Harry cũng được cho là khó có dịp gặp cha mình, Vua Charles III, trong chuyến về Anh lần này. Nhà vua dự kiến có lịch làm việc tại Điện Holyroodhouse ở Scotland từ ngày 19/1 và được biết thường tránh gặp gỡ khi có các vụ kiện đang xét xử.
Lần gần nhất cha con Harry - Charles gặp trực tiếp là vào tháng 9, sau 19 tháng xa cách. Về lâu dài, Hoàng tử Harry cho biết anh chỉ cân nhắc đưa gia đình về Anh khi vấn đề an ninh được giải quyết. Gần đây, nguồn tin tiết lộ chính phủ Anh phát tín hiệu tích cực về khả năng khôi phục chế độ bảo vệ do ngân sách nhà nước chi trả cho Harry, mở ra khả năng anh cùng vợ con sẽ trở lại quê nhà thường xuyên hơn.
Tùng Anh (Theo People)