West Side Story (Câu chuyện phía tây) lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch cùng tên ra đời năm 1957 và bộ phim kinh điển cùng tên trình chiếu năm 1961. Phim đặt bối cảnh ở khu nhà nghèo của New York cuối thập niên 1950, địa bàn tranh giành giữa băng đảng thanh niên da trắng bản địa và nhóm người nhập cư Puerto Rico.
Tại một vũ hội, María, em gái của thủ lĩnh phe nhập cư, và Tony, thành viên cũ trong bang hội bản địa, phải lòng nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Bị người thân phản đối yêu nhau, đôi trẻ kỳ vọng dùng tình yêu của mình hóa giải mâu thuẫn đôi bên nhưng chỉ làm những căng thẳng bùng lên dữ dội.
Trailer phim 'West Side Story'
Dưới bàn tay dàn dựng tài tình của đạo diễn bậc thầy Steven Spielberg, West Side Story bản mới thỏa mãn phần nghe, nhìn và thưởng thức của khán giả. Phim liên tục trải ra trên màn ảnh rộng những khung cảnh ca múa đẹp mắt với phục trang sặc sỡ, âm nhạc bắt tai, động tác nhảy nhót đẹp đẽ và sự tương tác ánh mắt, biểu cảm của các nhân vật đầy lôi cuốn. Một cách thông minh, lời thoại từ tự tình đến tranh cãi, chửi bới được biến hóa thành những ca từ; tư tưởng của nhân vật được tỏ bày qua những bước nhảy. Ánh sáng, màu sắc được vận dụng thông minh, phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc.

Vũ hội là một trong những đại cảnh quyến rũ nhất của 'West Side Story'.
Mỗi cảnh phim tựa như tạo nên một sân khấu nhỏ trên màn ảnh rộng, gợi cảm giác bày biện ước lệ của nhạc kịch và kịch nói, nhưng không đánh mất ngôn ngữ biểu đạt của điện ảnh. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đoạn phim dẫn dắt đến cao trào ở hồi cuối. Nếu trên sân khấu, đạo diễn phải dựng tuần tự từng lớp cảnh riêng rẽ của nhóm thanh niên da trắng, nhóm thanh niên Puerto Rico, những người phụ nữ nhập cư, María và Tony.
Còn ở bản phim của mình, đạo diễn Steven Spielberg dựng đan xen bước chân của các nhân vật hoặc nhóm nhân vật này trên nền ca khúc Tonight Quintet. Cùng một bài hát, mỗi người hoặc nhóm người bộc lộ âm hưởng, tinh thần khác biệt. Những người phụ nữ khát khao yên ổn, mong chờ buổi tối nên thơ bên người đàn ông của mình. Trái lại, những gã đàn ông hiếu chiến và có cái tôi cá nhân quá cao lại sẵn sàng cho một cuộc đổ máu.

Phim gây ấn tượng về thời trang và dàn dựng các màn ca múa.
Được giới thiệu là mạch truyện chính của phim, tình yêu giữa Tony và María đơn giản, hời hợt và không đủ hấp dẫn bằng các vấn đề xã hội như thân phận dưới đáy xã hội, người nhập cư, xung đột sắc tộc và giai cấp, giới và giới tính. Hai nhân vật chính được xây dựng an toàn, thiếu gai góc khiến hai diễn viên chính Ansel Elgort và Rachel Zegler không nhiều không gian trổ tài bằng dàn sao phụ. Cũng do khai thác quá nhiều vấn đề, phim dài hơn hai tiếng cũng không thể đi sâu mọi tuyến truyện đặt ra. Bộ phim đang chiếu rạp tại Việt Nam.

Ngoisao.net chấm phim 9/10 điềm
Phong Kiều