WB cho biết kết quả điều tra đối với bảy dự án về cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước cho thấy "có nhiều vấn đề gồm sử dụng không đúng các khoản tài trợ và tìm cách sở hữu các khoản tiền này".
Trong thông báo của mình, WB cũng cho biết CPC có quyền lựa chọn "trả lại số tiền đã bị sử dụng sai chỗ hoặc đóng lại những dự án có liên quan".
Chính phủ CPC và WB đang thảo luận với nhau để xem nên chọn cách nào. Hai bên cũng bàn về cách thức làm sao để củng cố hệ thống quản lý tài chính, cải tiến công tác kiểm toán và minh bạch hóa, nhằm giảm thiểu những vụ tham nhũng trong tương lai. Ngày mà WB phát đi thông báo trên cũng là ngày Thủ tướng Hun Sen khai trương các cơ quan chống tham nhũng của nước này và hứa sẽ có “hành động kiên quyết chống lại nạn tham nhũng đang gia tăng”.
Vào năm 2003, Chính phủ CPC đã phải hoàn lại 2,8 triệu USD cho WB sau khi các nhà tài trợ dọa sẽ cắt trợ giúp những dự án khác nếu nước này không trả lại số tiền đã định dùng cho một dự án giải trừ quân bị.
Hiện phân nửa ngân sách của CPC dựa vào tài trợ nước ngoài, trong đó WB tài trợ tổng số tiền là 244 triệu USD cho các dự án.
(Theo Tuổi Trẻ)